Lấy lửa Asian Games 16 tại Vạn lý Trường thành

Cô Khang Thần Thần, 22 tuổi, nữ sinh, Đại học Nghệ thuật Vân Nam, Trung Quốc châm ngọn đuốc từ sức nóng những tia nắng Mặt Trời.
Sáng 9/10, nghi lễ lấy lửa cho Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 16 (Asian Games) đã được tổ chức trọng thể trên đỉnh Cư Dung Quan thuộc Vạn lý Trường thành.

Cô Khang Thần Thần, 22 tuổi, nữ sinh trường Đại học Nghệ thuật Vân Nam, Trung Quốc đã châm ngọn đuốc từ sức nóng của những tia nắng Mặt Trời hội tụ trong chiếc chảo tráng gương.

Ngọn đuốc sẽ được rước trong quãng thời gian một tháng theo hành trình Bắc Kinh-Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang-Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm-Hải Dương, tỉnh Sơn Đông và 21 thành phố ở tỉnh Quảng Đông trước khi thắp sáng đài lửa Asian Games 16 tổ chức tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, từ ngày 12-27/11./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục