Lấy nước vụ Xuân thuận lợi nhất trong 10 năm qua

Trao đổi với phóng viên Vietnam+ ngày 7/2, ông Đặng Duy Hiển, Phó phòng Quản lý tưới tiêu, Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Vụ Đông - Xuân 2009, các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ không có địa phương nào thiếu nước.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+ ngày 7/2, ông Đặng Duy Hiển, Phó phòng Quản lý tưới tiêu, Cục Thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Vụ Đông - Xuân 2009, các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ không có địa phương nào thiếu nước.

"Hiện miền Bắc đang là mùa khô, nhưng việc lấy nước đổ ải năm nay thuận lợi nhất trong 10 năm trở lại đây", ông Hiển nói.

Cũng theo ông Hiển, các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ có trên 270.000 ha cần lấy nước gieo cấy lúa xuân. Thời gian lấy nước đồ ải vụ Đông – Xuân 2009 được chia làm 2 đợt chính và hiện tại đã hoàn thành xong đợt I, với khoảng 366.000/640.000 ha có nước tưới, đạt xấp xỉ 60% diện tích gieo cấy.

Triển khai lấy nước đồ ải đợt II (từ 3 - 11/2), Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cũng đã điều tiết xả nước, tăng phát điện từ ba hồ chứa thuỷ điện: Thác Bà, Tuyên Quang, Hòa Bình để điều chỉnh mức nước vào ruộng hợp lý giữa các tuyến trục kênh chính.

Với lưu lượng bình quân từ 1.600 - 1.800 m3/s, mực nước hạ du sông Hồng, sông Thái Bình tăng dần, từ 2m lên 2,3m và đang duy trì ở mức 2,3 - 2,4 m. Tính đến hôm qua (6/2) mực nước sông Hồng tại Hà Nội đạt 2,46m, đảm bảo cho các hệ thống thủy lợi lấy nước đổ ải.

Hôm nay (7/2), các địa phương khó khăn nhất về nước tưới như Sơn Tây, Thạch Thất (Hà Nội), hệ thống Ngũ Huyện Khê (Bắc Ninh), Kim Bảng, bắc Lý Nhân (Hà Nam), Văn Lâm, Văn Giang (Hưng Yên)… cũng đang lấy nước vào ruộng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và EVN cũng đã thống nhất kế hoạch lấy nước đợt III cho những địa phương còn thiếu nước, thời gian dự kiến từ 18 - 22/2.
 



Hải Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục