Lấy ý kiến nhân sỹ, trí thức về dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ

Các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp các ý kiến tâm huyết, phản ánh sâu sắc, khách quan, toàn diện về tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc.
Lấy ý kiến nhân sỹ, trí thức về dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 4/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thành phần tham dự Hội nghị là các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện nhân sỹ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ đây là hội nghị quan trọng nhằm lấy ý kiến của các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện nhân sỹ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào dự thảo Văn kiện Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Văn kiện của Đại hội bao gồm Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) đã được lấy ý kiến dân chủ, rộng rãi tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp tỉnh và tại Hội nghị lần thứ 14 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII).

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thực tiễn đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ để thực hiện sứ mệnh chính trị đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và các Văn kiện của Đảng, quy định trong Hiến pháp năm 2013.

Các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp các ý kiến tâm huyết, phản ánh sâu sắc, khách quan, toàn diện về tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc.

Mục tiêu Đại hội VIII hướng tới là nâng cao vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tích cực xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vì nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn, lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Góp ý vào văn kiện đại hội, một số ý kiến cho rằng Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII trình Đại hội VIII cần mang tính khái quát cao, xuất phát từ tính đặc thù của mặt trận Tổ quốc; phán ảnh trung thực những kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn tồn tại, khuyết điểm, qua đó phân tích rõ các nguyên nhân để có biện pháp khác phục cụ thể.

Dự thảo Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII đã đề ra 5 chương trình hành động bao gồm: Chương trình 1: “Nâng cao hiệu quả vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai đất nước.”

Chương trình 2 “Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, động viên, hỗ trợ và cùng các tầng lớp nhân dân triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Chương trình 3: “Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.”

Chương trình 4: “ Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường hữu nghị và đoàn kết quốc tế.”

Chương trình 5: “ Tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.”

Ông Nguyễn Tiến Võ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất sau 5 Chương trình, Mặt trận Tổ quốc cần nghiên cứu, mở thêm 3 cuộc vận động để huy động sức mạnh trong nhân dân.

Ba cuộc vận động gồm: Toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; kêu gọi đồng bào cả nước chung sức, chung lòng, hiến kế, hiến công bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền về biển đảo đất nước; toàn dân tham gia nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình, dòng họ….

Ông Đỗ Phượng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đánh giá hiện nay, thành phần cơ cấu xã hội và các tầng lớp nhân dân đang có những thay đổi lớn, rất phong phú. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường sâu, sát vào cuộc sống nhân dân để ghi nhận các ý kiến và có cách giải quyết thỏa đáng; qua đó có khái niệm đầy đủ hơn về nội dung này.

Ông Phượng cũng góp ý Báo cáo cần bổ sung phát huy sức mạnh của mạng thông tin xã hội trong cuộc sống hiện nay. Mặt trận cần có cách thức và hình thức truyền tải đặc trưng, xuất phát từ vị trí, vai trò của mặt trận.

Cũng về nội dung này, giáo sư-tiến sỹ khoa học Phạm Thị Trân Châu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng phương thức công tác mặt trận không nên mệnh lệnh, hành chính mà cần dễ đi vào lòng người. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tham gia vào quá trình giáo dục đạo đức, lối sống, chống lại sự suy thoái đạo đức đang diễn ra trong một bộ phận xã hội hiện nay.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo -Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam kiến nghị Đại hội lần này cần bàn và lắng nghe kiến nghị cho phép các tôn giáo tham gia nhiều hơn trong cung cấp dịch vụ công trong giáo dục và y tế…. Ông đề nghị Mặt trận Tổ quốc cần xây dựng kênh thông riêng để chủ động cung cấp thông tin cho người dân.

Các ý kiến cũng đã đóng góp vào dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), nhằm cụ thể hóa một bước Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo hướng nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ được tổng kết, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII sẽ diễn ra từ ngày 25-27/9/2014 tại thủ đô Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục