Thứ trưởng Antonov nhấn mạnh trước đây cũng như trong tương lai, Nga đã và sẽchú trọng xem xét các đề nghị của Chính phủ Afghanistan về việc hỗ trợ quốc giaTây Nam Á này tăng cường các lực lượng vũ trang và thiết lập ổn định trong nước.
Theo ông Antonov, Nga quan ngại về tình hình Afghanistan, đặc biệt sau khi Mỹvà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút hầu hết lực lượng hỗ trợ anninh quốc tế khỏi nước này vào năm 2014.
Tuy nhiên, Nga không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm thành lập hoặc bố trí căn cứquân sự trên lãnh thổ nước Tây Nam Á này, kể cả trung tâm sửa chữa-bảo dưỡng kỹthuật quân sự.
Bên cạnh đó, Nga ủng hộ việc Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (ODKB) và NATOphối hợp hành động nhằm bảo đảm an ninh và ổn định tại Afghanistan cũng như ởkhu vực châu Á nói chung.
[LHQ quan ngại tình trạng bạo lực tại Afghanistan]
Liên hợp quốc đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu mới nhất của lựclượng Taliban tại Afghanistan, khiến hơn 140 người thương vong.
Trong phiên họp ngày 4/4 tại New York, Mỹ, 15 nước ủy viên Hội đồng Bảoan Liên hợp quốc đã nhất trí lên án ở mức độ cao nhất vụ tấn công tòa ántại tỉnh Farah thuộc khu vực miền Tây Afghanistan, cướp đi sinhmạng của 46 người và làm khoảng 100 người bị thương.
Hội đồng Bảo an một lần nữa bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước mối đe dọatừ các tay súng quá khích thuộc Taliban, các thành viên của mạng lướikhủng bố quốc tế al-Qaeda cũng như các nhóm vũ trang bất hợp pháp./.