LB Nga sẽ đẩy mạnh sản xuất than đá để xuất khẩu

Nga sẽ đẩy mạnh sản xuất than đá cho xuất khẩu

Bộ Năng lượng Nga cho biết sản lượng khai thác than của nước này trong năm 2012 đạt 354 triệu tấn, cao hơn 5% so với năm trước đó.
Số liệu thống kê của Bộ Năng lượng Nga cho biết sản lượng khai thác than của nước này trong năm 2012 đạt 354 triệu tấn, cao hơn 5% so với năm trước đó và đạt mức kỷ lục trong 25 năm qua về sản lượng khai thác nhiên liệu rắn, song, phần lớn là để xuất khẩu.

Theo Đài tiếng nói nước Nga ngày 23/5, mặc dù trong vòng 10 năm qua, nhu cầu về than trên thế giới đã tăng 50%, nhưng tỷ lệ của nhiên liệu rắn này trong cơ cấu sử dụng năng lượng đang ngày một giảm, chỉ chiếm 30% tổng số năng lượng được tiêu thụ trên toàn cầu.

Dường như, than đá hiện nay bị xếp vào loại nhiên liệu của thế kỷ trước và đang bị các nước trên thế giới thay thế bởi các nguồn năng lượng khác như dầu, khí đốt và năng lượng thân thiện với môi trường. Nga cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, nhưng than đá của nước này vẫn được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp của nhiều quốc gia.

Thành viên Ủy ban Duma quốc gia về chính sách kinh tế Evgeny Fyodorov cho biết Nga sẽ đẩy mạnh sản xuất than nhưng chủ yếu là để xuất khẩu bởi vì luyện kim là ngành tiêu dùng chính than đá của Mátxcơva ở nước ngoài.

Gần 40% kim ngạch xuất khẩu than đá của Nga chủ yếu sang các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nga đã ký hợp đồng trong 25 năm tới cung cấp than cho Nhật Bản, nước sản xuất xe ôtô từ kim loại đã được điều chế trong đó có thành phần than đá Nga và không có gì có thể thay thế.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng tăng cường nhập khẩu than chất lượng cao của Nga, bởi vì cường quốc châu Á này đang tích cực mở rộng sản xuất trong ngành luyện kim. Như vậy, ngành công nghiệp than của Nga đang đón nhận "luồng sinh khí" mới.

Đầu năm 2012, Chính phủ Nga đã thông qua một chương trình dài hạn về phát triển ngành công nghiệp than ở nước này, trong đó cho phép tăng sản lượng khai thác than lên 430 triệu tấn vào năm 2030 và năng suất lao động trong 20 năm tới lên gấp năm lần.

Triển vọng của ngành công nghiệp than trong giới kinh doanh Nga cũng tăng đáng kể, chỉ trong năm ngoái đã có 3 tỷ USD được đầu tư vào lĩnh vực này. Ngoài ra, các công ty của Trung Quốc cũng đã liên doanh với các đối tác Nga soạn thảo dự án khai thác ba mỏ than trên lãnh thổ "xứ sở Bạch Dương" với tổng chi phí hơn 7 tỷ USD.

Theo đánh giá của các chuyên gia, ngành công nghiệp than của Nga sẽ phát triển nhanh chủ yếu là nhờ xuất khẩu, trọng tâm xuất khẩu sẽ ngày càng nghiêng sang phía Đông, như Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục