Lễ bế mạc SEA Games 2017 sẽ tổ chức sớm do trùng với ngày lễ Hồi giáo

Bộ trưởng Thể thao Malaysia khẳng định việc thay đổi lịch bế mạc SEA Games năm nay sẽ không ảnh hưởng đến lịch trình tổng thể của sự kiện thể thao được mong đợi này.
Lễ bế mạc SEA Games 2017 sẽ tổ chức sớm do trùng với ngày lễ Hồi giáo ảnh 1Ảnh minh họa. Lễ bế mạc SEA Games 27. (Nguồn: TTXVN)

Lễ bế mạc Đại hội thể thao các quốc gia Đông Nam Á 2017 (SEA Games 2017) sẽ được tổ chức sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch do đêm bế mạc dự kiến ban đầu bị trùng với một ngày lễ Hồi giáo.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12/4, Bộ trưởng Thể thao Malaysia - nước chủ nhà đăng cai SEA Games 2017 - ông Khairy Jamaluddin cho biết do 31/8 là ngày diễn ra Lễ hội Tế thần - một trong những sự kiện quan trọng của người Hồi giáo, nên lễ bế mạc SEA Games lần thứ 29 sẽ được tổ chức vào ngày 30/8.

[Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 2017: Dồn hy vọng vào Hoàng Xuân Vinh]

Ông khẳng định việc thay đổi lịch bế mạc SEA Games năm nay sẽ không ảnh hưởng đến lịch trình tổng thể của sự kiện thể thao được mong đợi này.

Ngoài ra, Bộ trưởng Thể thao Malaysia cũng cho biết sẽ điều chỉnh lịch thi đấu của một số bộ môn thể thao, song tất cả các trận đấu sẽ đều kết thúc trước ngày 30/8.

SEA Games 2017 sẽ diễn ra từ ngày 19/8 đến ngày 30/8 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, với sự tham gia của 11 quốc gia Đông Nam Á.

Đây cũng là lần thứ 6 Malaysia đăng cai tổ chức sự kiện này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục