Lễ cầu quốc thái dân an trên đỉnh núi Ngũ Nhạc Linh Từ

Ban Tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc long trọng tổ chức Lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc cầu cho quốc thái, dân an, nhân khang, vật thịnh.
Lễ cầu quốc thái dân an trên đỉnh núi Ngũ Nhạc Linh Từ ảnh 1Quang cảnh đoàn rước lên núi Ngũ Nhạc. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Sáng 13/2, Ban Tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2017 đã long trọng tổ chức Lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cầu cho quốc thái, dân an, nhân khang, vật thịnh.

Núi Ngũ Nhạc thuộc xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ngũ Nhạc bắt nguồn từ dãy Yên Tử thuộc cánh cung Đông Triều, xoải dài từ Bắc xuống Nam với chiều dài hơn 4km, gồm 5 đỉnh.

Theo truyền thuyết, đây là vùng đất phúc mà thần tiên ngự trị, thưởng ngoạn phong cảnh trần gian.

Ngũ Nhạc gồm 5 ngọn núi thiêng, tượng trưng cho 5 phương (tứ phương và trung phương), mỗi phương ứng với một hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ). Trên các đỉnh núi này, người xưa xây các miếu thờ thần ngũ phương.

Ngũ Nhạc có 5 miếu gồm Bắc Nhạc miếu, Trung Nhạc miếu, Đông Nhạc miếu, Tây Nhạc miếu và Nam Nhạc miếu.

Ngày 8/8/2004, tỉnh Hải Dương đã quyết định tôn tạo các ngôi miếu thờ trên đỉnh Ngũ Nhạc, nhằm phát huy ý nghĩa văn hóa sâu sắc của di tích, đồng thời giới thiệu với du khách thập phương. Tháng 2/2016, công trình hoàn thành cùng hệ thống đường bộ hành lên núi.

Ngũ nhạc linh từ được khôi phục thành công đã đáp ứng nguyện vọng tín ngưỡng tâm linh của nhân dân và du khách thập phương. Ngày 17 tháng Giêng hàng năm, lễ tế được long trọng tổ chức, là một điểm nhấn hoạt động tâm linh trong Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Trước khi tiến hành các nghi thức ở Trung Nhạc Miếu, đoàn đã dâng hương tại Miếu sơn thần và dâng hương cúng ngũ phương tại Bắc Nhạc Miếu.

Tại Trung cung, nơi diễn ra các nghi thức chính của lễ, đại diện cho Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương cùng Chư tôn thiền đức thực hiện các nghi thức và chủ trì việc hành lễ. Các thành viên trong đoàn cùng nhân dân thành kính dâng hương.

Sau khi nghi thức tế lễ kết thúc, lãnh đạo tỉnh tặng ngũ cốc cho đại diện các ngành, đoàn thể, người dân dự lễ.

Ngũ cốc gồm 5 loại hạt giống: ngô, lúa, đỗ, lạc, kê với ý nghĩa những loại ngũ cốc này hấp thụ tinh hoa của trời đất và khí thiêng sông núi, phát để mọi người mang về gieo trồng, nhân giống./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục