Lễ Chẩu Đảng - nghi lễ tâm linh độc đáo của người Dao

Trong văn hóa người Dao, "Chẩu đàng" là nghi lễ tạ ơn Bàn Vương (thủy tổ người Dao) kết hợp với "thụ đèn," tức là lễ công nhận người đã trưởng thành.

Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai là nơi quần cư lâu đời của đồng bào người Dao.

Mảnh đất này từ lâu nổi tiếng với nhiều nghi lễ tâm linh độc đáo, trong đó quan trọng nhất là nghi lễ Chẩu Đàng.

Trong văn hóa người Dao, "Chẩu đàng" là nghi lễ tạ ơn Bàn Vương (thủy tổ người Dao) kết hợp với "thụ đèn," tức là lễ công nhận người đã trưởng thành.

Nghi thức này được tổ chức đều đặn 12 năm một lần, với ngụ ý đời đời nhớ ơn vị thuỷ tổ đã sinh ra 9 ngành người Dao tại Việt Nam.

Trong mỗi dịp Chẩu Đàng, số lượng người và vật chất tham gia đều rất lớn.

Do vậy, đồng bào người Dao nơi đây phải dày công chuẩn bị từ trước đó khá lâu mới có thể tiến hành thuận lợi.

Những người tham gia buổi lễ phải ăn chay và tuyệt đối không được phép sát sinh trong cả một tuần lễ.

Ngày lễ diễn ra vô cùng trang trọng. Người tham gia mặc những bộ trang phục truyền thống mới nhất, đẹp nhất.

Một không gian cổ xưa, đậm đà bản sắc được vẽ lên giữa không gian núi rừng với những thanh âm của nhạc cụ cổ truyền như kèn, trống, chiêng.  

Với người Dao, chưa làm lễ cấp sắc đối với một con người thì giống như ở các dân tộc khác chưa qua lễ trưởng thành. Vì vậy, nó luôn luôn là một niềm khao khát, áy náy đối với những người chưa được trải qua lễ này.

Lễ Chẩu Đàng vừa mang tính xã hội sâu sắc, vừa thể hiện tín ngưỡng tôn giáo đậm đà bản sắc dân tộc của người Dao./.

(Vietnam+)