Lễ công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại II

Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại II được tổ chức tại Quảng trường 30/10.
Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại II và kỷ niệm 205 năm khởi lập Thành Đông (1804 - 2009), 55 năm ngày giải phóng thành phố (30/10/1954 - 30/10/2009), được thành phố Hải Dương, tổ chức tại Quảng trường 30/10 tối 29/10.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã tới dự.

Cách đây 205 năm, năm 1804, vua Gia Long đã quyết định dời lỵ sở Hải Dương từ Mao Điền về vùng ngã ba sông Thái Bình và sông Sặt, thuộc địa phận làng Hàn (trấn Hàn), xây dựng Thành Đông kiên cố để trấn giữ vùng phía đông thành Thăng Long. Trải qua 205 năm xây dựng và phát triển, Thành Đông luôn khẳng định là vị trí chiến lược về phát triển kinh tế -xã hội khu vực.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thành phố đóng góp nhiều sức người, sức của cho tiền tuyến lớn, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Dương bắt tay vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 2 (1975-1980), tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1981 - 1985).

Thời kỳ đất nước đổi mới, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Dương xây dựng khối đoàn kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội. Hơn 10 năm qua, thành phố Hải Dương đã không ngừng phát huy nội lực, đoàn kết vươn lên trở thành đô thị loại II, và được xác định là trung tâm tổng hợp cấp vùng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

Thành phố đã đạt nhiều thành tựu như cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực và nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Kinh tế liên tục tăng trưởng, bình quân đạt từ 14%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người 1.344 USD/năm.

Đến nay, thành phố đã có gần 1.400 doanh nghiệp và hơn 15 nghìn hộ cá thể hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, tham gia giải quyết việc làm cho hơn 68.000 lao động với thu nhập tương đối ổn định.

Đặc biệt, thành phố đã dành hơn 700ha đất xây dựng các khu, cụm công nghiệp, thu hút 384 dự án vào đầu tư sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp dân doanh liên tục tăng trưởng với tốc độ 28%/năm. Thành phố Hải Dương cơ bản vượt các tiêu chuẩn của đô thị loại II, đạt tổng số 89,9 điểm/100 điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, nhấn mạnh, thành phố Hải Dương là nơi có bề dầy lịch sử và văn hiến, một trong những địa phương giàu truyền thống cách mạng, là địa bàn năng động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Dương đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển thành phố, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và công cuộc phát triển chung của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục