Lê Công Vinh "đe" Malaysia: Tôi sẽ chơi tốt hơn ở bán kết

Cầu thủ 28 tuổi tiếp tục: “Tôi tin rằng mình thậm chí sẽ chơi tốt hơn ở bán kết. Thử thách trước Malaysia sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng tôi đang hướng tới trận đấu ấy”.
Lê Công Vinh "đe" Malaysia: Tôi sẽ chơi tốt hơn ở bán kết ảnh 1Lê Công Vinh (9) đã chơi rất hay bất chấp mọi chỉ trích tại chiến dịch vòng bảng AFF Cup. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tiền đạo Lê Công Vinh khẳng định anh thậm chí có thể chơi tốt hơn tại bán kết AFF Suzuki Cup khi tuyển Việt Nam tái đấu với Malaysia hôm 7/12 tới.

Chia sẻ với trang chủ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (Asean Football), số 9 của tuyển Việt Nam khẳng định: “Cảm giác của tôi ở thời điểm này là rất tốt. Sau khi đã ghi hai bàn ở vòng bảng, tôi thấy mình đã tìm lại cảm giác thi đấu ở các trận đấu đẳng cấp quốc tế”.

Lượt đi cuộc đối đầu giữa nhà vô địch AFF Cup 2008 Việt Nam với đội vô địch AFF Cup 2010 Malaysia sẽ được tổ chức trên sân vận động quốc gia ở Bukit Jalil hôm 7/12. Bốn ngày sau, trận lượt về sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Cầu thủ 28 tuổi tiếp tục: “Tôi tin rằng mình thậm chí sẽ chơi tốt hơn ở bán kết. Thử thách trước Malaysia sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng tôi đang hướng tới trận đấu ấy”.

Cầu thủ đã ba lần đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam chính là người đã ghi bàn ấn định thắng lợi cho đội tuyển áo đỏ ở chung kết AFF Cup 2008 vào lưới Thái Lan. Sáu năm sau ngày đó, Công Vinh đã gặp rất nhiều khó khăn tại đội tuyển của ông Miura.

Anh từng bị loại khỏi đội hình chính, từng bị đánh giá thấp trước khi ghi hai bàn trong chiến dịch vòng bảng của đội bóng. Bàn thứ nhất được ghi vào lưới Indonesia từ ghế dự bị. Bàn thứ hai ghi vào lưới tuyển Lào khi được đá chính. Cuộc đối đầu với Philippines là trận duy nhất Công Vinh “tịt ngòi” ở AFF Cup 2014.

Anh tuyên bố: “Tôi không thấy phiền lòng dù phải ngồi dự bị hay được đá chính. Đương nhiên, tôi muốn được ra sân chơi bóng. Nhưng quyết định cuối cùng là của huấn luyện viên”.

“Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là phải luôn nỗ lực tới 110 % mỗi khi huấn luyện viên cần mình”.

Công Vinh và các đồng đội sẽ có thêm một buổi tập nữa tại Hà Nội vào sáng nay (2/12) trước khi lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều. Tại đây, đội tuyển sẽ có thêm một buổi tập ở sân Thống Nhất sáng ngày 3/12 trước khi chính thức bay sang Malaysia vào chiều cùng ngày.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục