Lễ dựng bia kỷ niệm 70 năm chiến thắng Stalingrad

Tại nghĩa trang liệt sỹ trên đồi Mamayev diễn ra lễ dựng bia tưởng niệm khắc tên các chiến sỹ đã hy sinh trong trận chíên Stalingrad.
Ngày 19/11, tại nghĩa trang liệt sỹ trên đồi Mamayev ở thành phố Volgograd diễn ra lễ dựng bia tưởng niệm khắc tên các chiến sỹ Xôviết đã anh dũng hy sinh trong trận chiến oanh liệt Stalingrad (1943-2013) để bảo vệ thành phố Stalingrad (nay là Volgograd).

Đây cũng là một trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm (19/11/1942 - 19/11/2012) ngày Hồng quân Liên Xô bắt đầu cuộc phản công trong trận chiến Stalingrad nhằm chặn bước tiến của kẻ thù tới sông Volga.

Chính quyền tỉnh Volgograd cho biết việc dựng bia tưởng niệm nằm trong khuôn khổ hoạt động "Trả lại tên cho chiến sỹ" và dự kiến việc dựng bia sẽ được hoàn thành đúng vào ngày 2/2/2013 - dịp kỷ niệm 70 năm Hồng quân Liên Xô giành chiến thắng trong trận chiến Stalingrad, với hơn 1.500 tấm bia tưởng niệm khắc tên hơn 17.000 chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến, được gắn trên bức tường dài gần 100m trên đồi Mamayev.

Tính đến nay, tỉnh Volgograd đã khắc tên vinh danh gần 15.000 chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, trong đó có 7.200 chiến sỹ được khắc tên trong Phòng "Vinh quang Chiến sỹ" trên đồi Mamayev.

Ngoài ra, nhân dịp này, một cuộc míttinh cũng được tổ chức tại Volgograd với sự tham gia của các cựu chiến binh từng chiến đấu bảo vệ Stalingrad, cùng đông đảo người dân và giới trẻ đến từ các thành phố khác./.   

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục