Lễ gắn biển công trình Công viên Văn hóa Xà No

Lễ gắn biển Công viên Văn hóa Xà No - công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đã diễn ra tối 28/11 tại Hậu Giang.
Lễ gắn biển công trình Công viên Văn hóa Xà No - công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội - đã diễn ra tối 28/11, tại bờ kè kênh xáng Xà No, Hậu Giang.

Dự án bờ kè kênh xáng Xà No có chiều dài 25km chạy qua địa phận các huyện Châu Thành A, Vị Thủy và thị xã Vị Thanh với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình bờ kè sông dài nhất Việt Nam hiện nay.

Công trình nhằm mục đích chống sạt lở, bảo vệ an toàn tính mạnh tài sản của người dân sống dọc 2 bên bờ kênh đồng thời tạo vẻ mỹ quan cho đô thị thị xã Vị Thanh.

Giai đoạn 1 của dự án nằm trên địa bàn thị xã Vị Thanh có chiều dài 4.980m đã hoàn thành với kinh phí 114 tỷ đồng và được đặt tên mới là Công viên Văn hóa Xà No.

Lễ gắn biển thể hiện tấm lòng của người dân Hậu Giang luôn hướng về thủ đô Hà Nội và thiết thực chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Buổi lễ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp Festival lúa gạo Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tham dự buổi lễ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục