Lễ hội bia Carlsberg lần đầu diễn ra tại Festival Huế

Lễ hội bia lần đầu tiên được tổ chức từ 4-6/6 trong khuôn khổ Festival Huế 2010 do Carlsberg tài trợ với tổng kinh phí 150.000 USD.
Ngày 26/5, ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế cho biết sẽ có Lễ hội bia lần đầu tiên được tổ chức trong các ngày từ 4-6/6 trong khuôn khổ Festival Huế 2010 do Tập đoàn Carlsberg tài trợ với tổng kinh phí 150.000 USD.

Đây là một trong những nội dung vừa được thỏa thuận giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và Chủ tịch Hội đồng quản trị Carlsberg tại Đông Nam Á, ông Henrik Andersen.

Trong những năm qua, Đan Mạch có nhiều chương trình hợp tác, giúp đỡ tỉnh Thừa Thiên-Huế mà tiêu biểu là liên doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn bia Huế - được xem như là một mô hình hợp tác đầu tư thành công của Đan Mạch tại Thừa Thiên-Huế nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Nhà máy bia Huế (Công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Huế) đi vào hoạt động từ năm 1993, với công suất ban đầu là 3 triệu lít. Đến nay nhà máy đã có tổng công suất 150 triệu lít/năm.

Hiện tại khu công nghiệp Phú Bài, công ty bia Huế đang lắp đặt thiết bị để nâng công suất từ 80 triệu lít/năm (giai đoạn 1) lên 160 triệu lít/năm (giai đoạn 2).

Như vậy, sau khi hoàn thành, bia Huế sẽ có tổng công suất 230 triệu lít/năm./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục