Lễ hội càphê Ban Mê Thuột sẽ xã hội hóa kinh phí

13 chương trình được tổ chức trong Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013 sẽ được thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa.
13 chương trình được tổ chức trong Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ tư năm 2013 sẽ được thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa hoàn toàn hoặc xã hội hóa một phần.

Đây là thông tin được ông Y Đhăm Ê Nuôl - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa ra tại cuộc họp báo ngày 28/2 về Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013.

Ông Y Đhăm Ê Nuôl cũng đánh giá đây là nét nổi bật nhất của Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 4.

Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013 diễn ra từ ngày 9-12/3 với chủ đề “Càphê Buôn Ma Thuột liên kết, phát triển.” Nội dung của Lễ hội lần này gồm 13 chương trình: Hội chợ - triển lãm chuyên ngành càphê; Lễ hội đường phố với chủ đề “càphê thế giới - Thế giới càphê”; Lễ khai mạc Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013 với chủ đề “Hương sắc cao nguyên”; Hội thảo “Giá trị gia tăng của càphê trong chuỗi sản xuất và chế biến càphê”; Hội thi pha càphê; Thi chọn “Nữ hoàng càphê”; Chương trình giao lưu giọng ca vàng Đắk Lắk; Hội thi Nhà nông đua tài; Triển lãm thời sự - nghệ thuật càphê, du lịch Đắk Lắk, lịch sử đồn điền càphê Cada và âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên; Chương trình hành trình du lịch càphê; Khu phố càphê, uống càphê miễn phí; Lễ bế mạc Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013.

Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013 được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển càphê bền vững trong thời kỳ mới; quảng bá sâu rộng về Chỉ dẫn địa lý “càphê Buôn Ma Thuột”; nâng cao giá trị xuất khẩu, khẳng định thương hiệu càphê Buôn Ma Thuột; củng cố mặt hàng càphê tiếp tục là một trong bảy sản phẩm của quốc gia có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD…

Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột cũng là cơ hội để Đắk Lắk cũng như các tỉnh Tây Nguyên xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 38 năm ngày giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4)./.

V.Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục