Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 sẽ diễn ra trung tuần tháng 3

Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 9-12/3 tại Thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), thủ phủ càphê Việt Nam với chủ đề "Buôn Ma Thuột - Những đường Xuân lịch sử."
Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 sẽ diễn ra trung tuần tháng 3 ảnh 1Khách tham quan lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 4. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Trong buổi họp báo ngày 22/1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đinh Văn Khiết cho biết lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 9-12/3 tại Thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), thủ phủ càphê Việt Nam với chủ đề "Buôn Ma Thuột - Những đường Xuân lịch sử."

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đinh Văn Khiết, mục tiêu của việc tổ chức lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 năm 2015 nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu càphê Việt Nam, tôn vinh người trồng càphê, quảng bá văn hóa du lịch càphê mà đại diện là địa danh Buôn Ma Thuột - nơi có diện tích, năng suất, sản lượng càphê lớn nhất cả nước, đồng thời, góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu, khẳng định vị trí quan trọng của càphê Việt Nam trong ngành càphê thế giới; gắn kết sự phát triển về càphê, góp phần phát triển kinh tế chung của các tỉnh Tây Nguyên.

Đây cũng là nơi giao lưu, chia sẻ và hợp tác giữa người trực tiếp sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng càphê.

Lễ hội lần này có nhiều nội dung phong phú, đa dạng và đặc sắc hơn so với các kỳ lễ hội trước với 15 chương trình chính thức và sáu chương trình phụ trợ.

Cụ thể, lễ khai mạc có chủ đề “Càphê Buôn Ma Thuột - Hội tụ tinh hoa đại ngàn;" lễ bế mạc có chủ đề "Vọng mãi càphê Buôn Ma Thuột;" triển lãm chuyên ngành "Càphê Buôn Ma Thuột - dòng chảy cuộc sống;" hội nghị về phát triển càphê bền vững; chương trình chung kết “Hội thi pha chế càphê;” ra mắt Sở giao dịch hàng hóa và càphê Buôn Ma Thuột; hội thảo về giao dịch hàng hóa và sự phát triển của ngành hàng càphê, nông sản Việt Nam.

Đặc biệt, lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 năm 2015 được tổ chức gắn liền với chuỗi sự kiện kỷ niệm quan trọng của tỉnh Đắk Lắk, gồm Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2015); kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột; đặc biệt là dấu ấn 100 năm (1915-2015) cây càphê được trồng trên cao nguyên Đắk Lắk.

Trong năm 2014, sản lượng càphê của Việt Nam đạt hơn 1,37 triệu tấn, trong đó tỉnh Đắk Lắk đóng góp hơn 450.000 tấn; giá trị xuất khẩu càphê đạt gần 3,4 tỷ USD.

Cây càphê có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng Tây Nguyên, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục