Lễ hội càphê đường phố

Lễ hội càphê đường phố chủ đề “hội tụ cảm xúc”

Lễ hội đường phố với chủ đề “hội tụ cảm xúc” - chương trình nằm trong Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 - sẽ diễn ra chiều 12/3.
Lễ hội đường phố với chủ đề “hội tụ cảm xúc” - một chương trình nằm trong Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 sẽ diễn ra vào chiều 12/3.

Ngày 1/3, tại cuộc họp báo về Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 3, ông Trương Bi, Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết dự kiến sẽ có hơn 800 nghệ nhân, 12 con voi nhà khỏe mạnh nhất của tỉnh mang các biểu tượng càphê; 10 cỗ xe ngựa cùng hơn 50 xe ôtô, môtô cổ... sẽ tham gia Lễ hội đường phố.

Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 15/3, tại tỉnh Đắk Lắk với nhiều nội dung độc đáo liên quan đến sản xuất, chế biến và kinh doanh càphê.

Ngoài việc quảng bá thương hiệu càphê Việt Nam nói chung, Lễ hội sẽ quảng bá thương hiệu càphê Buôn Ma Thuột nói riêng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa.

Lễ hội còn nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên, trong đó nhấn mạnh đặc trưng của “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” và “Văn hóa càphê” tới các du khách trong và ngoài nước./.

V.Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục