Lễ hội Đường sách Tết Ất Mùi 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ hội Đường sách Tết Ất Mùi năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 16-22/2 (từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết) tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Lễ hội Đường sách Tết Ất Mùi 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Lễ hội Đường sách năm 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: Vietnam+)

Lễ hội Đường sách Tết Ất Mùi năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 16-22/2 (từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là thông tin được ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo về Lễ hội Đường sách Tết Ất Mùi năm 2015, tổ chức ngày 29/1.

Theo ông Lê Thái Hỷ, đây là lần thứ 5 Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sự kiện này. Năm nay, Lễ hội Đường sách với chủ đề “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam” nhằm hướng đến những ngày lễ lớn của dân tộc như kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Đây cũng là sân chơi giải trí lành mạnh, tuyên truyền văn hóa đọc, mang đến nét tươi vui trong văn hóa đón xuân của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết cổ truyền.

Nhiều nhà xuất bản, công ty phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia chương trình như Nhà xuất bản Tổng hợp, Nhà xuất bản Trẻ, Thái Hà Books, Nhã Nam, Fahasa, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sách Phương Nam… giới thiệu những quyển sách hay, quý đến bạn đọc trong dịp xuân về.

Lễ hội được tổ chức với các chuyên đề như Dấu ấn lịch sử - Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh; Tự hào - Con người thành phố mang tên Bác; Biển đảo thiêng liêng; Thành phố hội nhập.

Tại chuyên đề Biển đảo thiêng liêng, khách tham quan có dịp tìm hiểu nhiều hình ảnh, tư liệu, bản đồ về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” và những tư liệu mang tính pháp lý về chủ quyền đất nước do bạn bè trên thế giới, người dân sưu tập và trao tặng cho Ủy ban Biên giới quốc gia và Bộ Thông tin Truyền thông.

Ngoài ra còn các các đầu sách, ảnh, tư liệu, báo chí, trong và ngoài nước giới thiệu những mốc quan trọng của đô thị Sài Gòn trước đây; sách về nét văn hóa đặc trưng của thành phố trẻ năng động…

Bên cạnh đó, Lễ hội Đường sách còn có khu sách điện tử với ebook Como (đảm bảo quyền tác giả), giới thiệu ứng dụng công nghệ trong xuất bản sách điện tử; tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin cho độc giả thiếu nhi; khu sách hay-sách quý; sách cho người khiếm thị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục