Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật tại Hội An

Lễ hội "Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản" mang ý nghĩa đặc biệt kết nối những sắc màu văn hóa Việt-Nhật, kết nối lịch sử 400 năm phát triển của đô thị cổ Hội An.
Ngày 14/8, lễ hội "Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản" lần thứ VII/2009 đã khai mạc tưng bừng tại Hội An, Quảng Nam, nhân kỷ niệm 10 năm đô thị cổ này được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới.

Kéo dài trong 3 ngày, lễ hội mang ý nghĩa đặc biệt kết nối những sắc màu văn hóa Việt-Nhật, kết nối lịch sử 400 năm phát triển của đô thị cổ Hội An với "Phố người Nhật" sẽ được tái hiện.

Trong chương trình lễ hội, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, một "Không gian văn hóa Việt" được bố trí ở khu vực từ cầu Quảng Trường đến cầu An Hội với 30 gian nhà đủ các kiểu dáng đặc trưng giới thiệu những nền văn hóa đặc sắc Đông Sơn (Thanh Hóa), Cồng Chiêng (Tây Nguyên), Mỹ Sơn, Hội An.

Đặc biệt những màn trình diễn nghề độc đáo của các làng nghề nổi tiếng sẽ được giới thiệu cùng với món cá rô làng Vũ Đại, bánh bao, bánh vạc cũng lần đầu tiên xuất hiện trong sự kiện văn hóa này.

Ban tổ chức mời Giáo sư Trần Văn Khê, Giáo sư Hoàng Chương có những buổi trò chuyện về những vấn đề xung quanh sự phát triển của dòng nhạc dân tộc. Những đêm nhạc "Du ca" Trần Tiến, Ánh Tuyết và "Đêm Văn Cao, Phan Huỳnh Điểu""Quê nhà"... cũng là những điểm mới làm phong phú nội dung chương trình giao lưu.

Tại lễ hội, ngoài những hoạt động quen thuộc như trình diễn trà đạo, chụp ảnh với trang phục Yukata, lần đầu tiên phía nước bạn Nhật Bản có sự góp mặt của 3 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp với hơn 300 diễn viên tham gia các màn trình diễn đặc sắc như đánh trống Nhật Bản, biểu diễn piano của nghệ sĩ Highuchi Ayuko, đàn ghita.

Trong khuôn khổ lễ hội, hoạt động diễu hành đường phố  sẽ được tổ chức với sự xuất hiện của Người đẹp Hoa anh đào, Người đẹp du lịch Hội An, Người đẹp XQ.

Hội thảo "Hội An - 10 năm di sản văn hóa thế giới" điểm lại những hoạt động cũng như những thành quả đã đạt được của Việt Nam trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa từ di sản đô thị cổ vốn mang nhiều dấu ấn văn hóa Nhật Bản.

Nhân dịp lễ hội đầy ý nghĩa này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm cho lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục