Lễ hội hoa đăng “Dấu ấn Thăng Long” mừng Đại lễ

Lễ hội hoa đăng “Dấu ấn Thăng Long” nhằm tôn vinh các tiền nhân, vua Lý Thái Tổ cùng các vị thiền sư khai sáng Kinh đô Thăng Long.
Trong khuôn khổ Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, tối 31/7, tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức lễ hội hoa đăng mang tên “Dấu ấn Thăng Long.”

Chương trình nhằm tôn vinh công hạnh và sự nghiệp của các bậc tiền nhân, của đức vua Lý Thái Tổ cùng các vị thiền sư đã có công khai sáng Kinh đô Thăng Long, góp phần tạo dựng nền văn hiến Việt Nam; thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, khẳng định vị thế của đất nước qua hàng nghìn năm lịch sử.

Mở đầu lễ hội là màn hát múa “Dòng máu Lạc Hồng” hòa trong âm hưởng trầm hùng và hào sảng của tiếng trống hội Thăng Long, khơi dậy niềm tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng, Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng tiếp nến từ trên bàn Phật và ngọn lửa tượng trưng cho trí tuệ và tình thương của Phật giáo này được các tăng ni, Phật tử lần lượt truyền tay nhau thắp sáng hơn 7.000 cây nến tại khuôn viên khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.

Trong ánh nến lung linh huyền ảo, khóa lễ cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an được cử hành trang trọng.

Tối cùng ngày, tại chùa Trấn Quốc, Thành hội Phật giáo Hà Nội và Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ ngoại giao tổ chức Lễ phóng đăng cầu quốc thái dân an và Cầu truyền hình Hà Nội-Vientiane-Paris với chủ đề “Hòa điệu văn hóa - Khát vọng hòa bình.”

Chương trình ca múa nhạc “Hương sen màu nhiệm chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội” cũng diễn ra cùng ngày tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội./.

Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục