Lễ hội hoa Triều Tiên

Triều Tiên trưng bày hoa đặt theo tên các lãnh tụ

Lễ hội hoa Triều Tiên kỷ niệm 60 năm chấm dứt chiến tranh có trưng bày loại hoa lan mang tên lãnh tụ như Kimilsungia, Kimjongilia.
Hội chợ triển lãm hoa này không giống bình thường, với mô hình tên lửa dựng đứng nằm phía sau các chậu hoa hải đường cùng các bức tượng bằng sứ có hình những người lính ném lựu đạn đứng sau các giỏ hoa lan. Nhưng như các nhân viên trong hội chợ hoa ở Bình Nhưỡng đã chỉ ra, hội chợ này đặc biệt bởi những bông hoa trưng bày tại đây là "độc nhất vô nhị." Ví dụ như hoa loại hải đường đỏ có tên Kimjongilia, đặt theo tên cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il, hay loại hoa có tên lan Kimilsungia, đặt theo tên của lãnh tụ đã lập nên nước Triều Tiên hiện đại, Kim Nhật Thành (Kim Il-Sung). "Các loại hoa này đều rất đẹp và hiếm, được đặt theo tên những người đàn ông nổi tiếng nhất thế giới" - hướng dẫn viên tại hội chợ triển lãm tên Kim Chun-Kyong nói với AFP trong một chuyến tham quan của báo chí quốc tế tới Triều Tiên trong ngày 26/7.
[Điệp viên Triều Tiên thành anh hùng trong phim Hàn Quốc]
Cả hai loại hoa đều xuất hiện nhiều trong 70 điểm sắp xếp hoa nghệ thuật quy mô lớn, được tổ chức tại 3 tầng triển lãm, diễn ra để đánh dấu 60 năm lệnh ngừng bắn được thực thi trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953. Ngày ký hiệp ước ngừng bắn được Triều Tiên ăn mừng như Ngày chiến thắng. Phần lớn các tác phẩm sắp xếp hoa nghệ thuật đều có gắn kèm các bức tượng liên quan tới quân đội, nhiều tác phẩm có cảnh một người lính kiêu hãnh cầm quốc kỳ tiến vào chiến trận. Một số thực sự mô tả hành động của người lính trong chiến trường, với tượng của những người lính cầm súng máy và ném lựu đạn được để ở giữa các bông hoa Kimjongilia. Một tác phẩm đáng chú ý khác là mô hình đã được thu nhỏ của tên lửa Unha-3 mà Triều Tiên đã phóng thành công tháng 12 năm ngoái, mang theo vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất.
Triều Tiên trưng bày hoa đặt theo tên các lãnh tụ ảnh 1
Bức tranh bằng hoa mừng ngày chấm dứt chiến tranh, có cả mô hình tên lửa Unha-3 (Nguồn: AFP)
Được biết mỗi tác phẩm sắp xếp hoa nghệ thuật trên là sản phẩm của một cơ quan nhà nước, hoặc là một bộ, hoặc một ủy ban trong chính quyền. Các cơ quan này thường trưng bày kèm các biểu tượng đặc trưng cho họ để cho thấy công việc họ đang thực hiện. Ví dụ thay vì dùng tượng những người lính, một cơ quan thương mại trưng bày kèm các sản phẩm của họ, gồm một chiếc máy tiện CNC, một số cuộn vải và các túi phân bón. Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình đã xếp hoa của họ theo hình bản đồ của toàn bộ bán đảo Triều Tiên, trong đó Bình Nhưỡng được đánh dấu bằng một lọ hoa cao hơn một chút, liên tục xoay tròn. Quốc hoa của Triều Tiên là hoa mộc lan và hai bông hoa được đặt theo hai cố lãnh đạo Triều Tiên đều được cung cấp từ nước ngoái. Cố Tổng thống Indonesia Sukarno là người đã tặng ông Kim Nhật Thanh loại hoa phong lan mang tên Kimilsungia. Trong khi đó Kimjongilia được một nhà sinh học Nhật Bản tạo ra. Hướng dẫn viên của hội chợ nói rằng việc các loài hoa đại diện cho hai lãnh tụ được người nước ngoài mang đến khiến chúng trở nên đặc biệt hơn, thay vì hoa trồng tại Triều Tiên. "Nó cho thấy các lãnh đạo vĩ đại của chúng tôi được ca ngợi trên khắp thế giới, chứ không chỉ bởi nhân dân Triều Tiên" - cô nói, cho biết nhà lãnh đạo hiện nay là Kim Jong-Un cũng sẽ được tôn vinh như thế trong tương lai. "Tôi biết rằng thế giới rồi sẽ ca ngợi ông ấy và sẽ sớm có loại hoa mang tên Kimjongunia" - cô nói. Công nhân nhà máy Jiang Ok-Sil đã dành thời gian nghỉ để đi thăm quan hội chợ triển lãm cùng cô con gái 5 tuổi.
Triều Tiên trưng bày hoa đặt theo tên các lãnh tụ ảnh 2
Một gia đình Triều Tiên chụp hình lưu niệm trong hội chợ hoa kỷ niệm 60 năm kết thúc chiến tranh
(Nguồn: AFP)

"Giống những người Triều Tiên khác, bất cứ khi nào nhìn thấy những bông hoa, chúng tôi lại luôn nhớ tới các lãnh đạo vĩ đại của mình, Kim Nhật Thành và Kim Jong-Il" -  Jiang nói. Khi được hỏi bản thân thích hoa nào hơn, Jiang ngập ngừng một chút rồi chọn hoa Kimilsungia, bởi nó "trông đẹp hơn". Nhưng rồi cô nhanh miệng nói thêm: "Hoa Kimjongilia cũng hết sức đẹp đẽ"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục