Lễ hội kỷ niệm 1970 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Lễ kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Hội Đền Hai Bà khai mạc sáng 19/2 ở Mê Linh, mở đầu chuỗi lễ hội mừng 1.000 năm Thăng Long.
Ngày 19/2 (tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch), tại khu di tích Đền thờ Hai Bà Trưng (xã Mê Linh), thành phố Hà Nội và huyện Mê Linh đã tổ chức lễ kỷ niệm 1970 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2010.

Đây là sự kiện quan trọng mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa lễ hội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội tại huyện Mê Linh (Hà Nội), nhằm tôn vinh công đức của hai vị nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc-Trưng Nhị đã có công dẹp giặc giữ nước và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh hình ảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi dẫn đầu đoàn quân xung trận, giành lại độc lập cho dân tộc sau hơn hai thế kỷ bị phong kiến nước ngoài đô hộ đã khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc, lần đầu tiên nước Việt có chủ, lần đầu tiên nước Việt có vua - lại là một phụ nữ - là một kỳ tích trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước đề nghị thành phố Hà Nội và huyện Mê Linh tiếp tục quan tâm gắn phát triển kinh tế du lịch với tiềm năng văn hóa của địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, cần phát huy hiệu quả công tác quản lý di tích Đền thờ; tăng cường tuyên truyền quảng bá, đẩy mạnh xã hội hóa trùng tu, tôn tạo nhằm phát huy hiệu quả giá trị của khu di tích đặc biệt quan trọng này cũng như các di tích lịch sử, văn hóa của thành phố và huyện; giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Lễ hội mở đầu bằng lễ rước kiệu vua, voi chiến, cùng các lễ vật từ đình Hạ Lôi đến Đền thờ Hai Bà Trưng, với sự tham gia của đông đảo nhân dân xã Mê Linh và các đội tế lễ truyền thống.

Tiếp đó là màn ca hát “Phất cờ nương tử” tái hiện hình ảnh hai bà Trưng Trắc-Trưng Nhị khởi nghĩa xưng vương do các nghệ sĩ diễn viên Đoàn chèo tỉnh Vĩnh Phúc trình diễn, và nhiều hoạt động khác như múa rồng, múa sư tử, biểu diễn hát chèo, hát dân ca, các trò chơi dân gian đánh đu, đập niêu đất./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục