Lễ hội kỷ niệm 582 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Sáng 28/5, lễ hội kỷ niệm 582 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428-2010) đã diễn ra tại khu di tích Tượng đài Vua Lê bên hồ Gươm, Hà Nội.
Sáng 28/5 (tức rằm tháng Tư âm lịch), tại khu di tích Tượng đài Vua Lê bên hồ Gươm, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Hà Nội tổ chức trang trọng lễ hội kỷ niệm 582 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428-2010).

Lễ hội có sự tham gia của hơn 1.500 người dân Thủ đô cùng nhiều du khách quốc tế.

Trước Tượng đài Vua Lê, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã thay mặt nhân dân Thủ đô chuẩn bị chu đáo các mâm đồ lễ dâng lên vị vua anh minh: hoa thơm, mâm xôi gấc đỏ thắm, mâm ngũ quả đủ màu tượng trưng cho ngũ hành, mâm bánh chưng xanh, mâm bánh dầy trắng, tháp oản gói giấy hồng điều, bánh cốm đặc sản Hà thành, cùng gà trống, lợn sữa.

Mở đầu là màn trống hội Thăng Long rộn ràng cùng trích đoạn sân khấu “Vua Lê đăng quang” do các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội trình diễn, tái hiện sự kiện quan trọng ghi dấu trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, chấm dứt 20 năm dưới ách đô hộ của nhà Minh, mở ra triều đại mới huy hoàng của lịch sử nước nhà.

Tiếp đó là lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống diễn ra trang trọng tại khu di tích Đình Nam Hương - Tượng đài Vua Lê, với sự tham gia của các đội tế lễ, nhân dân các phường trong khu phố cổ Hà Nội cùng đông đảo du khách.

Chúc văn tưởng niệm Đức vua do Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Quốc Chiêm đọc.

Sau lễ dâng hương là màn xuống đường diễu hành của các đoàn xung quanh hồ Gươm.

Đi đầu đoàn diễu hành là các đội múa lân, múa rồng, tiếp đến là hai xe mô hình và các đoàn rước cờ lệnh “Thượng đẳng tối linh từ“ (tước hiệu được vua sắc phong cho thần Long Đỗ vì có công bảo vệ Kinh thành).

Tiếp đó là đoàn rước 10 lá cờ ngũ sắc, biển Đông Trấn - biểu tượng của đền Bạch Mã trấn Đông thành Thăng Long cùng bát bửu, lọng, tàn, tán, kiệu long đình rước từ chùa Vũ Thạch (phường Tràng Tiền), Chùa quán Huyền Thiên (phường Đồng Xuân) và đình Yên Thái (phường Hàng Gai), đội múa sênh tiền, đội tế nam quan gồm 21 cụ ông, tế nữ quan gồm 21 cụ bà của phường Hàng Buồm.

Sau cùng là đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân quận Hoàn Kiếm và các phường Hàng Trống, Hàng Đào, Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Gai, Hàng Bạc.

Cùng lúc đó, tại sân khấu ngoài trời trên đường Lê Thái Tổ, các hoạt động sôi nổi diễn ra như biểu diễn trích đoạn chèo “Hội trả gươm”, trình diễn võ thuật “Lam Sơn tụ nghĩa”, giới thiệu các dòng tranh, thư pháp, các trò chơi dân gian.

Trong bộ áo dài nền nã, bà Đỗ Thị Thưởng, 85 tuổi ở 66 phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm thong thả thắp hương thơm trước Tượng đài Vua Lê.

Bà phấn khởi cho biết sống ở Hà Nội đã nhiều năm, chứng kiến nhiều sự đổi thay của đất nước, hôm nay được tham gia lễ hội tưởng niệm Vua Lê tổ chức trang nghiêm như thế này, bà rất vui và càng thấy yêu hơn thành phố Thủ đô có bề dày ngàn năm văn hiến.

Lễ hội kỷ niệm 582 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428-2010) là hoạt động trọng tâm trong Đề án nghiên cứu và tổ chức lễ hội truyền thống trong khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Lễ hội cũng là dịp để người dân Thủ đô ôn lại truyền thống văn hiến anh hùng của dân tộc, tri ân công đức tiền nhân đã có công khai mở văn hiến Thăng Long-văn minh Đại Việt, lưu truyền đến thời đại hôm nay./.

Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục