Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng: Đắm chìm với 'tình yêu không biên giới'

Đêm trình diễn thứ hai của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 với chủ đề “Tình yêu không biên giới” là một mảnh ghép trong bức tranh “Thế giới không khoảng cách” - chủ đề chung của kỳ lễ hội.
Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng: Đắm chìm với 'tình yêu không biên giới' ảnh 1Các du thuyền đưa khách du lịch thưởng ngoạn cảnh đẹp trên sông Hàn về đêm và ngắm pháo hoa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tối 10/6, tại thành phố Đà Nẵng, hai bờ sông Hàn rực sáng trong đêm trình diễn thứ hai của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023.

Hai “tân binh” đến từ Pháp và Canada đã khiến cho hàng vạn khán giả đắm chìm trong cảm xúc với màn trình diễn pháo hoa mang chủ đề "Tình yêu không biên giới."

Ngoài hơn 5.000 khán giả có mặt trên các khán đài, còn có hàng vạn người dân, du khách tập trung chiêm ngưỡng đêm trình diễn trên các cây cầu và các tuyến đường ven sông Hàn.

Đây là năm đầu tiên đội tuyển Hands Fireworks của Canada góp mặt trong Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng. Sau nhiều ngày chuẩn bị, đội tuyển đến từ Canada đã mang tới khán giả phần trình diễn có tên "Cực quang."

Cực quang là hiện tượng quang học tuyệt đẹp nhưng hiếm gặp, chỉ xuất hiện tại các vùng lạnh giá gần Bắc Cực, Nam Cực. Đúng như tên gọi, màn trình diễn đã khiến hàng nghìn khán giả choáng ngợp khi tái hiện vẻ đẹp của cực quang trên nền nhạc điện tử Canada, thông qua ánh sáng và những sắc màu.

Cũng lần đầu đến với Lễ hội DIFF 2023 nhưng đội pháo hoa Arteventia (Pháp) từng giành được rất nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi trình diễn pháo hoa khác được tổ chức ở Hoa Kỳ, Ba Lan và Bỉ.

Trong lần này, đội Arteventia của nước Pháp đã mang tới màn trình diễn có tên gọi "Sắc màu hy vọng," Màn trình diễn hướng tới thông điệp: sự kiên cường là hy vọng duy nhất để vượt qua khó khăn, trở ngại và giúp chúng ta khám phá vẻ đẹp của cuộc sống.

Màn trình diễn đã nhấn mạnh sự thấu hiểu giữa con người với con người và sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, mang tới nhiều cảm xúc và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Đại diện đội Pháp, ông Edouard Gregoire, chia sẻ: “Với chủ đề 'Sắc màu hy vọng,' chúng tôi muốn nhấn mạnh vào tình yêu thương trong mỗi người, sau 3 năm đại dịch nghiệt ngã. Chúng tôi hy vọng màn trình diễn không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn truyền tải được cảm xúc của cả đội đến với trái tim của các khán giả."

[Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023: Thế giới không khoảng cách]

Đêm trình diễn thứ hai của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2023) với chủ đề “Tình yêu không biên giới” là một mảnh ghép trong bức tranh “Thế giới không khoảng cách” - chủ đề chung của kỳ lễ hội.

Bên cạnh hai phần trình diễn pháo hoa đặc sắc, những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu cũng góp phần truyền tải thông điệp về tình yêu giữa con người với con người, con người với đất nước, với nhân loại - một tình yêu không biên giới.

Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng: Đắm chìm với 'tình yêu không biên giới' ảnh 2Màn trình diễn pháo hoa của đội Canada. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 đã viết tiếp câu chuyện về một Đà Nẵng sôi động, tươi trẻ, năng động, hướng tới danh hiệu “Thành phố của các lễ hội hàng đầu châu Á.”

Đêm thi thứ 3 của DIFF 2023 sẽ được trình diễn vào ngày 17/6 với chủ đề “Chinh phục những giấc mơ” với sự tham gia của hai đội pháo hoa đến từ Australia và Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục