Lễ hội ra quân nghề cá năm 2014 tại Sa Huỳnh

Tại cửa biển Sa Huỳnh, lễ hội ra quân nghề cá năm 2014 đã được tổ chức với sự tham dự của hàng nghìn người dân địa phương và các xã lân cận.
Lễ hội ra quân nghề cá năm 2014 tại Sa Huỳnh ảnh 1Tàu thuyền ra quân đánh bắt hải sản xa bờ tại cửa biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. (Ảnh: Thanh Long/TTXVN)

Sáng 2/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Ngọ), tại cửa biển Sa Huỳnh, Ủy ban Nhân dân xã, Hội nghề cá xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ hội ra quân nghề cá năm 2014 với sự tham dự của hàng nghìn người dân địa phương và các xã lân cận.

Đây là lễ hội truyền thống của ngư dân xã Phổ Thạnh mang đậm nét văn hóa truyền thống của ngư dân địa phương.

Lễ hội ra quân nghề cá đã tồn tại hàng trăm năm nay với mong ước được mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tàu thuyền đánh bắt được nhiều hải sản mang lại cơm no áo ấm, mọi gia đình ngư dân sung túc, giàu sang từ nghề đánh cá.

Sau lễ tế thần Nam Hải tại Lăng Ông, lễ hội ra quân nghề cá năm nay là những tiết mục văn hóa truyền thống như hát bả trạo, hát sắc bùa, múa lân, bóng đá, bóng chuyền và các trò chơi dân gian khác; chương trình văn nghệ chào mừng 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng Xuân mới tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho ngư dân địa phương dịp đầu Xuân.

Trong ngày lễ hội ra quân nghề cá năm nay, ngư dân xã Phổ Thạnh thêm niềm phấn khởi mới là cửa biển Sa Huỳnh bị bồi lấp đã được nạo vét tạo luồng thông thoáng cho các loại tàu thuyền ra vào an toàn hơn những năm trước.

Sau hồi trống khai hội, trong tiếng trống thúc giục giòn giã, đoàn tàu đánh bắt xa bờ với đầy đủ ngư cụ, nhiên liệu, giương cao ảnh Bác Hồ kính yêu, trang trí cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu cùng hàng chục tàu cá tại địa phương nối đuôi nhau rời cảng biển Sa Huỳnh, thẳng tiến ra đại dương bắt đầu mùa biển mới.

Ngư dân Đặng Năng, Trưởng làng chài thôn Thạch Bi 1, xã Phổ Thạnh cho biết: Lễ hội nhằm cầu an mưa thuận gió hòa, là mở cửa biển, cầu bình an cho mùa biển mới, mong tất cả bình an vô sự trên cửa biển cũng như trên biển đông. Đây là lễ hội có ý nghĩa hết sức đặc biệt trong đời sống tâm linh của ngư dân Sa Huỳnh trong ngày đầu xuân mới.

Ông Nguyễn Duy Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Năm 2014 xã Phổ Thạnh quyết tâm phấn đấu khai thác gần 42.000 tấn hải sản các loại, tiếp tục động viên ngư dân đầu tư đóng mới từ 6-8 tàu đánh cá, cải hoán trên 10 chiếc tàu công suất từ 250 đến 600 CV, nâng tổng số tàu thuyền toàn xã lên 950 chiếc với tổng công suất gần 165.000 CV; trong đó, số tàu đánh bắt hải sản xa bờ có trên 640 chiếc với công suất trên 125.000 CV; đồng thời tiếp tục trang bị các phương tiện đánh bắt hiện đại nhằm khai thác hiệu quả cao nhất.

Năm 2013 vừa qua, ngư dân xã Phổ Thạnh đã đánh bắt trên 41.500 tấn thủy sản các loại, chiếm hơn 30% sản lượng thủy sản khai thác trong toàn tỉnh, giải quyết việc làm ổn định trực tiếp cho hơn 7.000 lao động trực tiếp trên tàu cá.

Phổ Thạnh là xã có số lượng tàu thuyền đánh bắt hải sản vùng biển xa lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, chiếm hơn 30% tổng công suất tàu thuyền trong tỉnh Quảng Ngãi.

Cuối năm 2012, ngư dân xã Phổ Thạnh đã thành lập hợp tác xã đánh bắt hải sản xa bờ nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau khi gặp thiên tai trên biển, góp phần bảo vệ vùng biển, hải đảo của Tổ quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục