Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các tôn vinh giá trị thơ ca

Kiên Giang tổ chức Lễ hội Năm Văn hóa-Du lịch và Tao đàn Chiêu Anh Các tôn vinh thành quả văn học nghệ thuật của các bậc tiền nhân.
Trong sáu ngày (từ 19-24/2 , tức ngày 10-15 tháng Giêng âm lịch), tại thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ hội Năm Văn hóa-Du lịch và kỷ niệm 277 năm Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2013).

Đây là sự kiện nằm trong các hoạt động Năm Văn hóa-Du lịch 2013, mừng Đảng, mừng Xuân Quý Tỵ 2013 của tỉnh Kiên Giang.

Lễ hội sẽ diễn ra với nhiều nội dung phong phú, như đi bộ diễu hành hưởng ứng “Vì một thành phố du lịch xanh-sạch-đẹp” và gây Quỹ Khuyến học thị xã Hà Tiên; hội thi, triển lãm Hoa đăng ; thi đấu cờ tướng; hội chợ và hội thi ẩm thực Hà Tiên; giao lưu đờn ca tài tử; tổ chức trò chơi dân gian; triển lãm ảnh “Nét đẹp du lịch Hà Tiên - Xuân 2013;” hội thi, triển lãm thư pháp; diễu hành xe đạp hoa; khai mạc Lễ hội Năm Văn hóa-Du lịch và kỷ niệm 277 năm Tao đàn Chiêu Anh Các; thả hoa đăng trên đầm Đông Hồ; thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản đầm Đông Hồ; dâng hương Đền thờ họ Mạc và lễ tế trời đất trên đỉnh núi Bình San; họp mặt các văn nghệ sỹ; hái lộc đầu Xuân…

Tao đàn Chiêu Anh Các do Mạc Thiên Tích, Tổng binh trấn Hà Tiên thành lập năm 1736, đã khai mở nền thơ ca của Hà Tiên, là điểm son trong kho tàng văn học Việt Nam.

Hồn thơ văn Chiêu Anh Các một thời lừng danh, với những cảnh sắc Hà Tiên được khắc họa, chính là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận của nhiều thế hệ tao nhân, mặc khách trong gần ba thế kỷ qua.

Lễ hội Năm Văn hóa-Du lịch và kỷ niệm 277 năm ngày Tao đàn Chiêu Anh Các được tổ chức nhằm tôn vinh, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật của các bậc tiền nhân. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào của cán bộ, nhân dân địa phương về một sự kiện văn học trọng đại đã diễn ra trên quê hương Hà Tiên từ những buổi đầu cha ông đi mở đất để trân trọng giữ gìn và phát huy.

Hoạt động này cũng góp phần tăng cường quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương, thu hút du khách và các nhà đầu tư đến tham quan tìm hiểu Hà Tiên, góp phần xây dựng Hà Tiên trở thành thành phố văn hóa du lịch trong tương lai.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động lễ hội giáo dục cán bộ và nhân dân kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, tiếp tục tuyên truyền vận động các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường văn hóa, phục vụ thiết thực cho yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Kiên Giang nói chung và thị xã Hà Tiên nói riêng./.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục