Lễ hội tôn vinh truyền thống Liên khu I anh hùng

Lễ hội truyền thống Liên khu I lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội để chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Chiều 11/12, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) Đinh Hồng Phong cho biết những khâu cuối cùng của Lễ hội truyền thống Liên khu I lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội đang được khẩn trương hoàn tất, chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đây cũng là lễ hội đầu tiên được tổ chức trong số 14 lễ hội thuộc Đề án “Nghiên cứu tổ chức lễ hội truyền thống trong khu Phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm” của quận Hoàn Kiếm.

Đề án nhằm tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn và thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Diễn ra đúng ngày kỷ niệm Toàn quốc kháng chiến 19/12, Lễ hội truyền thống Liên khu I bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như diễu hành cổ động, biểu dương lực lượng tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, khu Phố cổ; đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài “Quyết tử” cạnh đền Bà Kiệu và Phù điêu “Hà Nội-Mùa đông 1946” cạnh chợ Đồng Xuân.

Míttinh kỷ niệm 65 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - Khai mạc Lễ hội truyền thống Liên khu I và trưng bày ảnh tư liệu về 60 ngày đêm Quyết tử bảo vệ Thủ đô tháng 12/1946 tổ chức tại khu vực cửa chính chợ Đồng Xuân. Chương trình có sự tham dự của nhiều nhân chứng lịch sử, những chiến sĩ quyết tử Hà Nội năm xưa.

Đặc biệt, tối 19/12, tại sân khấu ngoài trời trước chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Tự hào truyền thống Liên khu I Anh hùng”, với những ca khúc cách mạng, tiểu phẩm ca ngợi truyền thống anh dũng của quân và dân Hà Nội trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô, hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Liên khu I - Hà Nội gồm 7 khu hành chính là Trúc Bạch, Hồng Hà, Đồng Xuân, Long Biên, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Thành, Hoàn Kiếm, vốn là đất gốc Thăng Long xưa, chủ yếu là địa phận quận Hoàn Kiếm ngày nay.

Hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 60 ngày đêm (19/12/1946-17/2/1947), Liên khu I đã trở thành trung tâm kháng chiến của quân và dân Hà Nội, với trọng trách được giao là kìm chân địch tại Hà Nội, tạo điều kiện cho cả nước có thời gian chuẩn bị lực lượng, bước vào cuộc chiến đấu lâu dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục