Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt-Hàn thu hút giới trẻ

Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc lần đầu diễn ra tại Việt Nam, đã khai mạc ngày 28/11 tại sân vận động trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội); đã thu hút được sự chú ý của công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc lần đầu diễn ra tại Việt Nam, đã khai mạc ngày 28/11 tại sân vận động trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội); đã thu hút được sự chú ý của công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Lễ hội là hoạt động kỷ niệm 16 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và 2 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.


Là lần đầu diễn ra tại Việt Nam nhưng lễ hội văn hóa ẩm thực Việt - Hàn được tổ chức rất chu đáo với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Tại đây công chúng được thưởng thức màn múa trống Samulnori của Hàn Quốc và múa sư tử sôi động của Việt Nam; làm cơm trộn thập cẩm Hàn Quốc.

Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều trò chơi dân gian của 2 nước như kéo co, ném tên vào bình, đá cầu cùng cuộc thi hát tiếng Hàn- tiếng Việt dành cho khách tham quan.


Ban tổ chức cũng bố trí nhiều gian hàng giới thiệu, phục vụ khách tham quan thưởng thức một số món ăn 2 nước như thịt nướng, kim chi, bún chả, bánh gối, nem rán... Song song với lễ hội còn có chương trình khuyến mãi thực phẩm Hàn Quốc tại siêu thị Big C từ ngày 27/11 đến 14/12.


Theo Ban tổ chức sẽ có khoảng 6.000 lượt người tham dự lễ hội này. Toàn bộ số kinh phí do khách tham dự lễ hội và từ kinh doanh các gian hàng Ban tổ chức sẽ trao tặng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ nhân dân Hà Nội bị ảnh hưởng bởi cơn mưa gây ngập lụt nặng nề vừa qua.

Lễ hội sẽ kết thúc vào ngày 29/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục