Lễ hội Văn hóa Thế giới TP.HCM-Gyeongju hút hơn 4 triệu lượt khách

Các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật dân tộc đặc sắc của Việt Nam và Hàn Quốc đã diễn ra tại nhiều địa điểm như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên 23/9, Nhà hát Thành phố, Nhạc viện thành phố...
Lễ hội Văn hóa Thế giới TP.HCM-Gyeongju hút hơn 4 triệu lượt khách ảnh 1Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại chương trình. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Sau 23 ngày diễn ra sôi nổi với hàng loạt chương trình giao lưu văn hóa, kinh tế thương mại, Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh-Gyeongju 2017 đã chính thức khép lại với hơn 4 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Tối 3/12, phát biểu bế mạc sự kiện, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết 23 ngày trôi qua, người dân và du khách thành phố đã được hòa mình vào không khí tươi vui và đầy màu sắc của Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh-Gyeongju 2017.

Qua đó, du khách được trải nghiệm không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của hai dân tộc Việt Nam-Hàn Quốc cùng với hơn 17 dân tộc khác trên thế giới.

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định việc tổ chức lễ hội không chỉ góp phần quảng bá về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, Hàn Quốc cũng như các quốc gia trên thế giới mà còn giúp tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và cùng xây dựng cầu nối cho sự phát triển và phồn vinh của các dân tộc.

Bên cạnh đó, bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk vừa được ký kết còn là dấu mốc quan trọng, tiền đề tốt đẹp thể hiện quá trình hợp tác đa dạng và sâu rộng giữa hai địa phương trong tương lai, qua đó, góp phần minh chứng cho vai trò năng động của Thành phố Hồ Chí Minh trong các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế.

[Thành phố Hồ Chí Minh và địa phương của Hàn Quốc ký kết hợp tác]

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Kwan Yong, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk đánh giá thành công của lễ hội sẽ mở ra cơ hội mới cho Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk đồng hành trên nhiều phương diện, lĩnh vực văn hóa, kinh tế, giáo dục..., góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2017), lần đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh-Gyeongju 2017 từ ngày 11/11-3/12.

Các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật dân tộc đặc sắc của hai quốc gia đã được diễn ra tại nhiều địa điểm như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên 23/9, Nhà hát Thành phố, Nhạc viện thành phố... thu hút đông đảo du khách tham quan; tạo không khí đầy sôi nổi, hào hứng trong những tháng cuối năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục