Lễ hội việc làm Việt-Hàn với nhiều hoạt động bổ ích

Trong khuôn khổ “Tuần lễ Việt Nam-Hàn Quốc”, Bộ Lao động Hàn Quốc đã tổ chức “Lễ hội việc làm” với rất nhiều hoạt động bổ ích.
Ngày 21/10, Bộ Lao động Hàn Quốc đã tổ chức “Lễ hội việc làm” tại Hà Nội trong khuôn khổ “Tuần lễ Việt Nam-Hàn Quốc”.

Hoạt động này nhằm kết nối giữa người lao động Việt Nam ở Hàn Quốc trở về nước theo chế độ cấp phép (chương trình EPS) và người lao động Việt Nam có nhu cầu tìm việc với các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam; tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và quan hệ hợp tác về lao động và việc làm giữa hai nước.

Hơn 20 doanh nghiệp Hàn Quốc có văn phòng làm việc tại các khu vực lân cận Hà Nội như Công ty Điện tử Samsung, Tập đoàn Kyeongnam cùng đông đảo đại diện các cơ quan và lao động Việt Nam đã tham gia các hoạt động của Lễ hội.

Có nhiều hoạt động diễn ra tại “Lễ hội việc làm” như Hội chợ “Việc tìm người-Người tìm việc” do Tổ chức nhân lực công nghiệp Hàn Quốc tổ chức; Hoạt động Tư vấn lao động miễn phí và giới thiệu các sự kiện văn hóa Hàn Quốc do Viện hợp tác lao động Quốc tế Hàn Quốc tổ chức; Triển lãm ảnh sinh hoạt và làm việc của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc; Giới thiệu trang phục truyền thống, các trò chơi dân gian của Hàn Quốc…

Cùng ngày, ở lễ hội còn có các hoạt động khác, chẳng hạn như thông tin về việc làm do Viện thông tin việc làm Hàn Quốc tổ chức; các hoạt động văn hóa và tư vấn lao động miễn phí do Viện hợp tác lao động Quốc tế Hàn Quốc tổ chức; các triển lãm giới thiệu dụng cụ bảo hộ an toàn công nghiệp và Lễ quyên góp dụng cụ bảo hộ lao động do Tổ chức bảo vệ sức khỏe an toàn công nghiệp Hàn Quốc tổ chức; kiểm tra và điều trị miễn phí cho người lao động bị tai nạn lao động do Viện điều trị tai nạn công nghiệp Hàn Quốc tổ chức; giới thiệu các chế độ trợ giúp việc làm cho người tàn tật do Tổ chức phát triển việc làm cho người tàn tật Hàn Quốc tổ chức.

Ngày 22/10, các hoạt động trên vẫn tiếp tục cùng một số hoạt động có ý nghĩa khác: Diễn đàn phát triển năng lực nghề do Viện phát triển năng lực nghề của Hàn Quốc tổ chức nhằm hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lực nghề nghiệp; Hội thảo về các vấn đề liên quan đến chế độ bảo hiểm tai nạn công nghiệp do Tổ chức phúc lợi lao động Hàn Quốc tổ chức và Lễ ký kết Bản ghi nhớ giao lưu về bảo hiểm tai nạn công nghiệp Việt-Hàn giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổ chức phúc lợi lao động Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục