Khai hội Kiếp Bạc-Côn Sơn

Lễ khai hội mùa thu Kiếp Bạc-Côn Sơn năm 2011

Lễ khai hội truyền thống Kiếp Bạc-Côn Sơn 2011 và dâng hương tưởng niệm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương đã được tổ chức.
Ngày 13/9, (tức ngày 16/8 âm lịch), tại Khu di tích đền Kiếp Bạc (xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ khai hội truyền thống mùa thu Kiếp Bạc-Côn Sơn năm 2011 và dâng hương tưởng niệm 711 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Lễ hội mùa thu Kiếp Bạc-Côn Sơn năm nay diễn ra từ ngày 12/9 đến 15/9 với hai phần lễ và hội; trong đó, nhiều nghi lễ truyền thống mang đậm màu sắc dân gian như: Lễ cáo yết, lễ khai ấn, lễ dâng hương tưởng niệm 711 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, lễ rước bộ, lễ cầu an…; hội quân trên sông Lục Đầu, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu.

Cùng với phần lễ là các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ bà con địa phương và du khách như thi đấu vật, chọi gà, cờ tướng, bơi thuyền chải, biểu diễn võ gậy, múa rối nước. Các làn điệu hát quan họ, hát chèo... làm tăng thêm âm sắc văn hóa truyền thống của lễ hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nha tỉnh Hải Dương Đặng Thị Bích Liên đã đọc diễn văn khai hội, ôn lại những chiến công của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Trong sự nghiệp hiển hách ba lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông ở thế kỷ 13, Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn có vai trò đặc biệt quan trọng. Bản lĩnh của ông thể hiện ở quyết tâm diệt địch và thắng địch không gì lay chuyển. Ngay cả những lúc gian nan nguy hiểm nhất, Ngài vẫn tin vào thắng lợi, giữ vững lòng quân, lòng dân… Mùa Thu tháng Tám năm 1300, Hưng Ðạo Ðại Vương qua đời.

Sau lễ tế và lễ dâng hương đã diễn ra lễ hội quân trên sông Lục Đầu, nhằm tái hiện lại cảnh Trần Hưng Đạo hội 200.000 quân, một nghìn chiến thuyền trên sông Lục Đầu đánh giặc Nguyên Mông. 24 thuyền của ngư dân Kiến Thụy (thành phố Hải Phòng) và Kênh Giang (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đã được huy động cùng với hơn 200 ngư dân đóng vai quân sĩ nhà Trần. Trên các thuyền được trang trí cờ hiệu, cờ xí rực rỡ và có một vị tướng nhà Trần chỉ huy. Các thuyền được chia làm hai đội, tập kết ở bến Nam Tào và Bắc Đẩu.

Các diễn viên Nhà hát Chèo Hải Dương trong vai Đức Thánh Trần Hưng Đạo cùng các tướng: Phạm Ngũ Lão, Dã Tượng đứng trên đài dựng ngoài bờ sông duyệt quân. Các thuyền diễu hành giao nhau 3 lần trên sông Lục Đầu.

Để tăng thêm sự hoành tráng của lễ hội quân trên sông Lục Đầu, ở trên bờ sông 200 võ sinh Nhất Nam biểu diễn võ thuật và 100 tay gậy biểu diễn võ thuật và đánh Thó trong tiếng trống trận Vạn Kiếp dồn dập.

Màn diễn của thuyền hội trên sông đã tái hiện màn ăn mừng chiến thắng của các tướng sĩ triều Trần cách đây hơn 7 thế kỷ sau khi chiến thắng quân Nguyên Mông. Hội thủy quân huy hoàng giữa đất trời Vạn Kiếp, cùng với những cờ phướn nhiều màu sắc lồng lộng tung bay trong gió trên sông Lục Đầu khiến du khách thập phương hành hương về Vạn Kiếp thêm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.

Ngày 14/9, lễ hội mùa thu Kiếp Bạc-Côn Sơn sẽ diễn ra lễ cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu./.

Nguyễn Cường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục