Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa giữa lòng Thủ đô HN

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa giữa lòng Thủ đô Hà Nội

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa sẽ được tái hiện trong khuôn khổ tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội.
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa sẽ được tái hiện trong khuôn khổ các hoạt động của tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” (diễn ra từ ngày 18-23/11 tới) tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Thông tin trên được Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết vào sáng nay, 16/9. [Đón bằng di sản quốc gia Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa] Đây vốn là lễ thức văn hóa tín ngưỡng của các dòng họ có người đi lính ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; đã tồn tại hàng trăm năm qua tại huyện đảo Lý Sơn và các vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa thường được tổ chức vào tháng Hai, tháng Ba âm lịch hàng năm; nhằm tưởng nhớ và tri ân những người lính thuộc hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Đội hùng binh Hoàng Sa được thành lập chính thức vào khoảng cuối thế kỷ XVI-đầu thế kỷ XVII (thời kỳ đầu các chúa Nguyễn trấn nhậm ở Đàng Trong) và hoạt động liên tục suốt bốn thế kỷ sau đó. Hàng vạn binh phu đã miệt mài vượt qua những khó khăn để đo đạc thủy trình, cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền lãnh thổ và khai thác tài nguyên biển đảo theo lệnh của các chúa Nguyễn và các triều Nguyễn sau này tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa giữa lòng Thủ đô Hà Nội ảnh 1
Hát Bả trạo ngợi ca tinh thần yêu nước của những hùng binh Hoàng Sa. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Với mong muốn người ra đi sẽ may mắn trở về, người dân vùng ven biển Quảng Ngãi đã làm lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Nói cách khác, đây là hình thức khao quân, tế sống và thực hiện nghi lễ thế mạng cho những người sắp xuống thuyền, thực hiện nhiệm vụ triều đình giao phó. Lễ thức này còn nhằm ởng nhớ những người lính đi thực thi nhiệm vụ tại Hoàng Sa, Trường Sa đã khuất. Khi buổi lễ kết thúc, những người lính ấy có quyền tin tưởng rằng, bản thân mình đã một lần "bước qua cửa tử" và hy vọng vào ngày trở về bình an. Ngày 28/4 vừa qua, Ban tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013 cùng Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn đã chính thức đón nhận bằng công nhận Di sản phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại đình làng An Vĩnh (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi). Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ngày nay đã trở thành ngày hội lớn không chỉ ở Quảng Ngãi mà còn với người dân ở nhiều nơi trong cả nước với nhiều ý nghĩa quan trọng: Góp phần khơi dậy ý thức bảo vệ lãnh thổ Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” tri ân thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương để bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Việc tái hiện Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trong tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” là hoạt động hướng tới kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013) và chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11). Bên cạnh đó, hoạt động này cũng nhằm giới thiệu lễ hội truyền thống độc đáo của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và của đất nước Việt Nam nói chung đến với du khách trong và ngoài nước./
Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục