Lễ khởi động tuyến Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ

Ngày 17/5, lễ khởi động tuyến Du lịch đỏ-Theo dấu chân Bác Hồ, Liên hoan nhân dân biên giới Việt-Trung, diễn ra ở cửa khẩu Đông Hưng,Trung Quốc.
Lễ khởi động tuyến Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ ảnh 1Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Hoa/TTXVN)

Ngày 17/5, lễ khởi động tuyến Du lịch đỏ-Theo dấu chân Bác Hồ và Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã diễn ra tại cửa khẩu Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây của Trung Quốc.

Đây là địa danh mang dấu ấn lịch sử của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, nơi xuất phát của những chuyến tàu chi viện cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Tham dự sự kiện này về phía Trung Quốc có ông Tề Kiến Quốc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam; ông Khương Tú Khiêm, Phó Chủ tịch thành phố Phòng Thành Cảng cùng nhiều quan chức.

Đoàn Việt Nam có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thành phố Phòng Thành Cảng Khương Tú Khiêm nhấn mạnh lễ khởi động tuyến Du lịch đỏ-Theo dấu chân Bác Hồ và Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc là một phần quan trọng trong giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại diện Hội hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam nêu bật ý nghĩa của sự kiện này đối với quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, nhấn mạnh trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc tháng Tư vừa qua, lãnh đạo hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung về xúc tiến hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, chỉ rõ phương hướng cho việc phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong tương lai.

Thay mặt đoàn đại biểu Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh, Liên hoan nhân dân biên giới năm 2015 được tổ chức vào dịp 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và lễ khởi động tuyến Du lịch đỏ-Theo dấu chân Bác Hồ được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sẽ góp phần tích cực trong việc tuyên truyền và giáo dục nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên tiếp tục trân trọng, giữ gìn, kế thừa và không ngừng phát huy tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Ông Vũ Xuân Hồng nêu bật vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cùng các vị lãnh đạo tiền bối đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc; điểm lại hoạt động cách mạng của Bác kể từ lần đầu tiên Người đến Trung Quốc 91 năm trước và nhận được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc. Mỗi dấu chân của Người trên đất Trung Quốc đều gắn liền với các sự kiện quan trọng của cách mạng Việt Nam và ghi dấu mối quan hệ của hai nước.

Ông Vũ Xuân Hồng cũng nhấn mạnh vai trò của ngoại giao nhân dân trong việc tăng cường hợp tác, góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước.

Ngay sau lễ khởi động, đại biểu hai nước đã tham quan đình Hồ Chí Minh, đặt hoa tưởng niệm tại Bia tưởng niệm liệt sỹ cách mạng nhân dân Trung Quốc-Việt Nam, thăm quan Nhà hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam; tham dự Chương trình văn nghệ Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc và Du lịch đỏ theo dấu chân Bác Hồ; tham quan điểm xuất phát con đường Hồ Chí Minh trên biển tại thành phố Phòng Thành Cảng….

Hoạt động “Du lịch đỏ-Theo dấu chân Bác Hồ” và “Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc,” tổ chức đến ngày 22/5 tới, tại Quảng Tây, Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục