Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Hoằng khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ

Ngày 5/12 (tức 14/10 năm Giáp Ngọ), Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày Hoằng khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ.

Ngày 5/12 (tức 14/10 năm Giáp Ngọ), Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày Hoằng khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ.

Tại buổi lễ, Đầu sư Thượng Tám Thanh, Hội trưởng Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh cho biết, đây là dịp để Hội thánh và toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ Cao Đài Tây Ninh tưởng nhớ công ơn của các Đấng thiêng liêng khai mở Đại đạo, các vị tiền bối đã có công lao xây dựng nền đạo, tạo nên một kiến trúc Tòa thánh lộng lẫy như ngày hôm nay.

Qua 90 năm hình thành và phát triển, tín đồ Cao Đài đã có mặt tại 38 tỉnh, thành phố, 28 Ban đại diện Hội thánh, 400 họ đạo cơ sở với hàng triệu tín đồ.

Theo Đầu sư Thượng Tám Thanh, từ khi được Nhà nước công nhận pháp nhân vào năm 1997, Hội thánh đã xây dựng đường hướng hành đạo tiến bộ, gắn bó, đồng hành với dân tộc và thực hiện tốt phương châm hành đạo là "Nước vinh, đạo sáng;" các cơ sở thờ tự được xây dựng và sửa chữa ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ.

Từ đó, tín đồ Cao Đài ngày càng vững tin vào Hội thánh, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, sinh hoạt tôn giáo thuần túy và đi vào ổn định.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, trong 90 năm hình thành và phát triển, đặc biệt từ khi đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất, các tín đồ đạo Cao Đài đã có nhiều đóng góp tích cực, tạo sức mạnh toàn dân chung sức đồng lòng bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Với tư cách là thành viên của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôn giáo Cao Đài tiếp tục tích cực tham gia các phong trào do Mặt trận vận động.

Đại diện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các vị chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo Cao Đài với tinh thần "nước vinh, đạo sáng" tiếp tục tham gia tích cực các cuộc vận động phong trào, cùng chính quyền địa phương chung sức xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục