Lễ rước long vị vua Lý Thái Tổ về bái yết tôn sư

Sáng 27/7, lễ rước long vị vua Lý Thái Tổ từ Đền Đô về chùa Tiêu Sơn để bái yết Quốc sư Vạn Hạnh đã diễn ra tại Đền Đô, Bắc Ninh.
Sáng 27/7, lễ rước long vị vua Lý Thái Tổ từ Đền Đô về chùa Tiêu Sơn (Thiên Tâm tự) để bái yết Quốc sư Vạn Hạnh đã diễn ra tại Đền Đô, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Phật giáo chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Các nghi thức đã diễn ra long trọng như Niệm Phật cầu gia bị, Niệm hương, Đọc Chúc văn xin phép phụng nghinh thánh giá, phụng nghinh.

Long vị vua Lý Thái Tổ sau khi phụng nghinh được đưa về chùa Tiêu Sơn (huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để bái yết Quốc sư Vạn Hạnh, được coi là người thầy có ảnh hưởng quan trọng tới cuộc đời và sự nghiệp của vị vua đầu tiên triều Lý.

Theo Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức buổi lễ, đây là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống tri ân, tinh thần “Tôn sư trọng đạo” cho thế hệ hôm nay.

Từ chùa Tiêu Sơn, long vị của vua Lý Thái Tổ được rước về Hoàng thành Thăng Long - nơi diễn ra lễ tụng kinh, cầu siêu cho dòng họ Lý Trần, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn và bách gia trăm họ.

Theo kế hoạch, Tuần lễ Phật giáo chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội diễn ra trong bảy ngày, từ 27/7-2/8 với nhiều hoạt động như Đại lễ cầu quốc thái dân an tại Hoàng thành Thăng Long, Đại lễ cầu siêu, Lễ hội Hoa đăng và chương trình nghệ thuật “Dấu ấn Thăng Long.”/.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục