Lễ tặng Huân chương cao quý của Nhà nước Lào

Đại sứ Lào tại Việt Nam đã trân trọng trao Huân chương cao quý của Nhà nước Lào tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội Việt Nam.
Chiều 26/1 tại Trụ sở Quốc hội, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sounthne Sayachak đã trân trọng trao Huân chương cao quý của Nhà nước Lào tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội Việt Nam.

Trong đợt này, Nhà nước Lào đã quyết định trao Huân chương Tự do Hạng Nhì tặng ông Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Phú Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Trần Thị Tâm Đan.

Huân chương Lao động Hạng Nhì tặng Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng; Huân chương Lao động Hạng Ba tặng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Dương Thu Hương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Sounthne Sayachak nhiệt liệt chúc mừng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Quốc hội Việt Nam được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào đúng dịp Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XI, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang tích cực chuẩn bị Đại hội lần thứ IX.

Đây là sự ghi nhận, tôn vinh những thành tích và công lao to lớn của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước của nhân dân các bộ Lào anh em, đặc biệt là sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần dành cho Quốc hội Lào trong suốt những năm qua.

Những đóng góp của các lãnh đạo Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường và phát triển tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Việc trao Huân chương cao quý còn thể hiện sự biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào về sự ủng hộ, giúp đỡ vô tư, trong sáng của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung.

Thay mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào, ông Trương Quang Được - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước Lào anh em và cho rằng đây là biểu hiện sinh động, cụ thể về mối quan hệ đoàn kết, hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội, hai nước Việt Nam-Lào.

Ông khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào, hoàn cảnh nào, cũng nguyện đem hết sức mình để vun đắp, phát triển mối quan hệ chí nghĩa, chí tình giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayson Phomvihan, cùng nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dầy công xây dựng, vun đắp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục