Lê Thái Sơn đứng đầu Tiếng ca học đường 2009

Lê Thái Sơn, sinh năm 1992 đến từ tỉnh Ninh Thuận đã giành giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường 2009 sau đêm chung kết diễn ra tối 5/7.

Thí sinh Lê Thái Sơn, sinh năm 1992 (học sinh trường THPT Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã giành giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường 2009.

Với 2 bài hát "Bản hùng ca chim Lạc" (Lê Quang) và "Ánh mắt của cha" (Minh Châu), Thái Sơn đã vượt qua 11 thí sinh khác trong đêm chung kết tối 5/7 tại sân khấu Lan Anh (Thành phố Hồ Chí Minh) để giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

Giải nhì thuộc về Bạch Công Khanh, sinh viên đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 2 giải ba đồng hạng là Lưu Hiền Trinh và Tiêu Châu Như Quỳnh. Lưu Hiền Trinh (Học viện âm nhạc Quốc gia) cũng đã giành giải thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi (do khán giả bầu chọn).

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải tư và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh khác./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục