Lễ thắp đuốc Olympic Sochi 2014 tại Đền Hera cổ

Ngày 29/9, Lễ thắp đuốc Đại hội thể thao Olympic mùa Đông 2014 đã diễn ra theo nghi lễ truyền thống tại Đền Hera cổ của Hy Lạp.
Lễ thắp đuốc Đại hội thể thao Olympic mùa Đông 2014 (Olympic Sochi 2014) đã diễn ra theo nghi lễ truyền thống tại Đền Hera cổ của Hy Lạp với sự tham dự của nhiều vị khách quý, trong đó có tân Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach và Chủ tịchỦy ban Tổ chức Olympic Sochi 2014, Dmitry Chernyshenko.

Nghi thức thắp đuốc truyền thống diễn ra trang nghiêm tại đền thờ thần Hera khởi đầu cho cuộc rước đuốc với đỉnh điểm là lễ khai mạc Olympic Sochi vào tháng 2/2014.

Các nữ diễn viên Hy Lạp hóa trang thành nữ tu, đứng cầu khấn trước ngôi đền cổ 2.600 năm của Thần Ánh sáng Apollo, và dùng một thấu kính hội tụ tia sáng Mặt Trời thắp lửa cho ngọn đuốc.

Sau nghi lễ nhận lửa, một nữ tu thắp ngọn lửa sang cho ngọn đuốc của người rước đuốc đầu tiên, đó là vận động viên trượt tuyết 18 tuổi người Hy Lạp Ino Menegaki, sau đó ngọn đuốc thiêng được chuyển cho ngôi sao khúc côn cầu trên băng của Nga, đồng thời là Đại sứ của Sochi 2014, Alex Ovenchkin.

Nghi lễ thắp đuốc khởi đầu cuộc rước đuốc một tuần lễ, đi qua 20 thành phố lớn và 5 địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất của Hy Lạp, trong đó có Acropolis, trước khi ngọn đuốc được rước đến sân vận động nổi tiếng Olympic ở thủ đô Athens, nơi Olympic hiện đại đầu tiên được tổ chức vào năm 1896. Đoàn đại diện của Nga sẽ nhận ngọn lửa tại một nghi lễ diễn ra vào tối 5/10.

Sau đó, cuộc rước đuốc Olympic Sochi 2014 sẽ bắt đầu hành trình từ Moskva vào ngày 7/10. Theo dự kiến, ngọn lửa Olympic Sochi 2014 sẽ được rước qua 83 khu vực, 2.900 thành phố và thị trấn của Nga trước khi được đưa tới thành phố Sochi cho lễ khai mạc vào ngày 7/2/2014, kết thúc hành trình hơn 65.000 km.

Ngọn đuốc Olympic Sochi 2014 đi trên ôtô, xe lửa, máy bay, bằng xe tam mã Nga và thậm chí sáng rực rỡ cả trên chiếc xe trượt tuyết do tuần lộc kéo. Ngọn lửa sẽ được đưa vào thiết bị đặc biệt để lặn xuống đáy hồ Baikal và thậm chí còn được gửi lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào tháng 11 tới. Đây sẽ là cuộc rước đuốc dài nhất trong lịch sử phong trào Olympic./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục