Lễ trao giải Oscar đã chính thức bắt đầu (trực tiếp)

Phim câm "The Artist" thắng lớn với 5 giải Oscar

Bộ phim đen trắng The Artist đã giành 5 giải Oscar, trong đó có các giải quan trọng là Phim hay nhất, Đạo diễn, Nam chính hay nhất.

Buổi lễ trao giải Oscar lần thứ 84 vừa kết thúc với chiến thắng vang dội dành cho The Artist. Bộ phim câm của Pháp đã giành 5 giải, trong đó có 3 giải quan trọng hàng đầu là Phim hay nhất, Đạo diễn (Michel Hazanavicius) và Diễn viên nam chính xuất sắc nhất (Jean Dujardin).

Trong khi đó, dù cũng giành 5 giải như The Artist, song Hugo chỉ đoạt được những giải phụ.

Ở các hạng mục quan trọng khác, nữ diễn viên 62 tuổi Meryl Streep đã giành Oscar thứ 3 trong sự nghiệp, trong khi nam diễn viên lão làng Christopher Plummer làm nên lịch sử khi đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở tuổi 82, cho vai diễn trong "Beginners." Ông đã trở thành nam diễn viên già nhất giành được tượng vàng Oscar.

Danh hiệu nữ phụ xuất sắc nhất được trao cho diễn viên da màu Octavia Spencer cho vai diễn trong "The Help."

[Danh hài Anh gây sốc trên thảm đỏ Oscar]

Buổi lễ bắt đầu bằng những chiến thắng liên tiếp dành cho "Hugo," trong khi "The Artist" lại khá im lìm. Tuy nhiên, những giải quan trọng nhất đều được trao vào cuối buổi lễ và khi đó, bộ phim đen trắng của Pháp đã độc chiếm bục nhận giải.

[Mỹ nhân Hollywood khoe dáng trên thảm đỏ Oscar]

11h38: The Artist đã giành giải Phim hay nhất, đem lại chiến thắng vang dội cho điện ảnh Pháp. Bộ phim câm này đã giành 5 giải Oscar, trong đó có 3 giải quan trọng hàng đầu là Phim hay nhất, Đạo diễn và Diễn viên nam chính xuất sắc nhất.

11h35: Nữ diễn viên 62 tuổi Meryl Streep đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong The Iron Lady. Đây đã là Oscar thứ 3 của bà.

11h18: The Artist tiếp tục giành thêm một giải quan trọng nữa là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, dành cho tài tử Jean Dujardin. Diễn viên Pháp này đã qua mắt các tài tử hàng đầu của Hollywood là Demian Bichir trong "A Better Life," George Clooney trong "The Descendants,"  Gary Oldman trong "Tinker Tailor Soldier Spy," Brad Pitt trong "Moneyball" để giành giải.

Trong phim “The Artist”, Dujardin thủ vai một diễn viên phim câm George Valentin, và cả phim anh chỉ nói hai từ duy nhất là “Cảm ơn”. Từ đó được lặp lại rất nhiều lần trong bản diễn văn của diễn viên người Pháp này, khi anh liên tục cảm ơn đạo diễn Hazanavicius, bạn diễn Berenice Bejo cùng vợ anh. Dujardin còn phấn khích nói: “Tôi yêu đất nước của các bạn” khi nhận giải từ nữ diễn viên xinh đẹp Natalie Portman, đồng thời cho biết : “Nếu là George Valentin, anh ấy sẽ nói Merci! Formidable!" (Cảm ơn! Tuyệt vời).

11h15: Billy Crystal bước ra sân khấu, không còn với phong thái hài hước nữa mà là với vẻ mặt đầy nghiêm trang, bởi đây là thời khắc đặc biệt của lễ trao giải Oscar hàng năm: tưởng nhớ tới những gương mặt đã mất năm qua trong làng nghệ thuật. Cả khán phòng im lặng khi những màn hình lớn chiếu hình ảnh những tài năng đã qua đời trong năm trước đó, từ Ben Gazzara, huyền thoại điện ảnh Elizabeth Taylor, Bert Schneider cho tới nữ diva vừa qua đời Whitney Houston.


10h55
: Đúng như dự đoán, dù để tuột các giải ở hạng mục phụ vào tay Hugo, song The Artist đã phản công lại bằng giải quan trọng là Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Michel Hazanavicius. Đạo diễn người Pháp đã đánh bại các Alexander Payne với "The Descendants," Terrence Malick với "The Tree of Life," Woody Allen với "Midnight in Paris" và Martin Scorsese với "Hugo."

Giải này được nam diễn viên kì cựu Michael Douglas công bố. Michel đã tự hào phát biểu: “Tôi là đạo diễn hạnh phúc nhất thế giới đêm nay” trước khi cảm ơn tất cả những người mà ông có thể nhớ tới, bao gồm cả chú chó Uggie, diễn viên trong “The Artist”.

10h45: Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất đã không lọt khỏi tay vị đạo diễn Woody Allen với tác phẩm lãng mạn, hoài cổ “Midnight in Paris”. Tuy nhiên, đạo diễn có niềm đam mê mãnh liệt với radio này đã không có mặt tại lễ trao giải. Angelina Jolie đã tươi cười nói “Viện Hàn lâm sẽ thay mặt Woody nhận giải thưởng này” khi hay tin hiện giờ ông đang ở quê nhà New York thay vì Los Angeles.

Woody Allen, người được đề cử ở hai hạng mục là Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản gốc xuất sắc nhất cho phim "Midnight in Paris." Tính tổng cộng, Allen đã nhận được tổng cộng 23 đề cử và đã từng giành 3 tượng vàng. Tuy nhiên, từ trước tới nay thì Allen mới chỉ tham dự một lễ trao giải duy nhất là vào năm 2002.

10h42: “Cô gái có hình xăm rồng” là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất năm 2011 và được đề cử tới tận 5 Oscar. Chính vì lẽ đó, cả khán phòng đã bật cười khi Billy Crystal giới thiệu nữ minh tinh Angelina Jolie là “cô gái hình xăm rồng đích thực” khi cô lên trao giải kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Nữ diễn viên nổi tiếng với những hình xăm trên khắp cơ thể này đã đem lại niềm vui cho đạo diễn Alecxander Payne khi đọc tên ông lên nhận giải. Đạo diễn người Mỹ này đã đưa mẹ ông đến dự lễ trao giải và tuyên bố ông dành tặng giải thưởng này cho bà.

10h28: Chỉ một lúc sau khi một trong những chú rối thuộc bộ phim “The Muppets” được đứng lên trao giải, tác phẩm kể về những chú rối gắn bó với khán giả Mỹ này cũng đã nhận 1 giải Oscar, dành cho Ca khúc hay nhất trong phim - “Man or Muppet” - dưới sự thể hiện của Bret McKenzie.

10h20: "The Artist" đã đoạt giải thứ hai trong lễ trao giải là giải cho Nhạc nền hay nhất. Trước đêm trao giải Oscar, nhà soạn nhạc của bộ phim “The Artist” là Ludovic Bource đã nhận giải cho phần nhạc nền hay nhất tại những lễ trao giải danh giá như BAFTA và Quả cầu Vàng. Và giờ đây, nghệ sĩ tài hoa này đã hoàn thành bộ sưu tập giải thưởng của mình khi ông được vinh danh với tượng vàng Oscar trong cùng hạng mục trên.

10h02: Nữ diễn viên Melissa Leo, người đoạt Oscar cho vai diễn phụ của cô trong “The Fighter” năm ngoái, đứng lên bục để đọc tên người chiến thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Và không ngoài dự đoán, nam diễn viên Christopher Plummer đã nhận được vinh dự trên với màn trình diễn xuất sắc trong phim “Beginners”. Ở tuổi 82, ông là người già nhất từng nhận được Oscar ở hạng mục này. Plummer đã hài hước nhìn vào bức tượng Oscar trong tay mình khi lên bục và phát biểu: “Anh bạn chỉ hơn tôi hai tuổi mà thôi (Oscar năm nay tròn 84 tuổi), vậy mà sao mãi tới bây giờ tôi mới được gặp anh?”

Christopher Plummer không chỉ là người già nhất từng đoạt Oscar ở hạng mục Nam phụ  mà còn là già nhất từng giành Oscar. Ông đã đánh bại các đồng nghiệp trẻ như Kenneth Branagh trong "My Week with Marilyn," Jonah Hill trong "Moneyball," Nick Nolte trong "Warrior," Max von Sydow trong "Extremely Loud & Incredibly Close."

Ông được biết đến nhiều qua vai diễn đại úy Von Trapp trong bộ phim ca nhạc kinh điển "The Sound of Music."

Diễn viên 82 tuổi Plummer

10h00: Cây hài Chris Rock là người đứng lên bục để trao giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất Oscar năm nay. Và vinh dự trên đã thuộc về “Rango”, sau khi vượt mặt những đối thủ cạnh tranh khác là A Cat in Paris, Chico and Rita, Kung Fu Panda 2 và Puss in Boots. Đây là tác phẩm do “tên cướp biển” Johnny Depp lồng tiếng chính và được đạo diễn bởi Gore Verbinski, người đứng sau thành công của loạt phim “Cướp biển vùng Caribe”.

9h55: Hàng tràng pháo tay không ngớt được khán giả giành cho gánh xiếc nổi tiếng Cirque du Soleil cho màn trình diễn tái hiện lại hình ảnh bộ phim kinh điển “North by Northwest”, khiến người dẫn chương trình Billy Crystal phải thốt lên : “Chỉ xem cảnh đấy mà tôi thấy như trẹo cả chân”.

Ngay sau đó, tài tử Robert Downey Jr cùng nữ diễn viên từng giành Oscar Gwyneth Paltrow bước lên sân khấu để trao giải Phim truyện tài liệu xuất sắc nhất, thuộc về Undefeated, vượt qua những bộ phim được đánh giá cao trước đó như Pina và Hell and Back Again.

9 giờ 45: Giải phim tài liệu xuất sắc nhất đã thuộc về "Undefeated" của các nhà làm phim Daniel Lindsay, T.J. Martin, Rich Middlemas.

9h30: Đứng đằng sau thành công của những bộ phim trên màn ảnh, không thể thiếu sự đóng góp của bộ phận biên tập. Giải Oscar dành cho Biên tập xuất sắc nhất dành cho bộ đôi Angus Wall, Kirk Baxter với phim “The Girl With the Dragon Tattoo”. Điều thú vị là họ cũng chính là người đã chiến thắng ở hạng mục này năm ngoái với tác phẩm “The Social Network”.

Trong khi đó, Hugo tiếp tục cuộc chinh phục Oscar của mình khi nhận thêm 2 giải, đều ở phần âm thanh bao gồm Pha trộn âm thanh xuất sắc nhất và Biên tập âm thanh xuất sắc.

9h20: Christian Bale, nam diễn viên từng dành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2011 cho vai diễn của anh trong "The Fighter," là người đứng lên trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar năm nay. Và không ngoài dự đoán, Octavia Spencer với vai diễn người hầu gái trong bộ phim "The Help" đã trở thành người chiến thắng, chỉ 1 tháng sau khi cô chiến thắng trong hạng mục tương tự ở giải Quả cầu Vàng.

9h15: Không nằm ngoài dự đoán, bộ phim Iran "A Seperation" đã giành giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, vượt qua các đối thủ như "Bullhead" (Bỉ), "Footnote" (Israel), "In Darkness" (Ba Lan), "Monsieur Lazhar" (Canada). Đạo diễn của bộ phim, Asgar Farhadi, đã lên bục nhận giải với vẻ mặt đầy hạnh phúc và cảm ơn những người dân ở quê hương mình, những người đã tôn trọng các nền văn hóa khác và nói không với bạo lực.

Đạo diễn Asgar Farhadi của A Seperation

Trong khi đó, "The Artist" (10 đề cử) cũng đã có giải đầu tiên dành cho Phục trang, còn The Iron Lady giành giải cho Hóa trang.

9h00: Bộ phim Hugo của đạo diễn Martin Scoserse đã đoạt 2 giải trong tổng số 11 đề cử của mình, gồm giải Quay phim xuất sắc nhất dành cho Robert Richardson và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất dành cho Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo.

* Tiếp tục cập nhật

Danh hài Billy Crystal mở màn buổi lễ trao giải bằng một bài hát

Dưới đây là các đề cử ở những hạng mục chính của giải:

- Phim xuất sắc nhất (Best Picture): "War Horse," "The Artist," "Money Ball," "The Descendants," "The Tree of Life," "Midnight in Paris," "The Help," "Hugo," "Extremely Loud and Incredibly Close."

- Đạo diễn xuất sắc nhất (Best Director): Michel Hazanavicius với "The Artist," Alexander Payne với "The Descendants," Terrence Malick với "The Tree of Life," Woody Allen với "Midnight in Paris," Martin Scorsese với "Hugo."

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Best Leading Actor): Demian Bichir trong "A Better Life," George Clooney trong "The Descendants," Jean Dujardin trong "The Artist," Gary Oldman trong "Tinker Tailor Soldier Spy," Brad Pitt trong "Moneyball"

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Best Leading Actress): Glenn Close trong "Albert Nobbs," Viola Davis trong "The Help," Rooney Mara trong "The Girl with the Dragon Tattoo," Meryl Streep trong "The Iron Lady," Michelle Williams trong "My Week with Marilyn."

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Best Supporting Actor): Kenneth Branagh trong "My Week with Marilyn," Jonah Hill trong "Moneyball," Nick Nolte trong "Warrior," Christopher Plummer trong "Beginners," Max von Sydow trong "Extremely Loud & Incredibly Close."

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Best Supporting Actress): Berenice Bejo trong "The Artist," Jessica Chastain trong "The Help," Melissa McCarthy trong "Bridesmaids," Janet McTeer trong "Albert Nobbs," Octavia Spencer trong "The Help."

- Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất (Best Foreign Language Film): "Bullhead" (Bỉ), "Footnote" (Israel), "In Darkness" (Ba Lan), "Monsieur Lazhar" (Canada), "A Separation" (Iran).

- Phim hoạt hình xuất sắc nhất (Best animated feature): "A Cat in Paris," "Chico & Rita," "Kung Fu Panda 2," "Puss in Boots," "Rango."

- Nhạc phim hay nhất (Best original score): "The Adventures of Tintin" - John Williams, "The Artist" - Ludovic Bource, "Hugo" - Howard Shore, "Tinker Tailor Soldier Spy" - Albert Iglesias, "War Horse" - John Williams.

- Kịch bản gốc xuất sắc nhất (Best original screenplay): "The Artist" - Michel Hazanavicius, "Bridesmaids" - Annie Mumolo and Kristen Wiig, "Margin Call" - JC Chandor, "Midnight in Paris" - Woody Allen, "A Separation" - Asghar Farhadi.

L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục