Lễ trao Giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2013

Tối 7/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc tổ chức Lễ trao Giải thưởng tình nguyện quốc gia 2013.

Tối 7/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc tổ chức Lễ trao Giải thưởng tình nguyện quốc gia 2013.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi nhấn mạnh năm 2013, bên cạnh các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức, nhiều các hoạt động tình nguyện xã hội đã diễn ra với các hình thức đa dạng, nội dung phong phú.

Các hoạt động này đã góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, đồng thời tạo sự lan tỏa tinh thần tình nguyện rộng khắp trong xã hội.

Vui mừng vì hoạt động tình nguyện được phát triển rộng khắp ở Việt Nam, chị Patricia English, Trưởng đại diện Chương trình tình nguyện Liên hợp quốc tại Việt Nam tin tưởng rằng những kết quả đã đạt được sẽ là động lực để hoạt động tình nguyện lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Giải thưởng tình nguyện quốc gia 2013 được trao tặng 10 tổ chức tình nguyện và 10 tình nguyện viên tiêu biểu xuất sắc để tôn vinh, cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiêu biểu đã có nhiều cống hiến và đóng góp trong phong trào tình nguyện vì cộng đồng.

Giải thưởng cũng góp phần động viên tinh thần xung kích, sáng tạo, cống hiến của đoàn viên thanh niên cả nước trong các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cộng đồng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

10 tổ chức vinh dự được nhận giải thưởng gồm: Câu lạc bộ Tình nguyện Hope; Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 06-01; Đội Công tác xã hội Giới Trẻ Hành Động; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện Trường Đại Học Điện Lực; Trung tâm Nghị Lực Sống; Câu lạc bộ Tiếng anh Tình nguyện Hanoikids; Câu lạc bộ từ thiện Cuộc Sống Sẻ Chia; Câu lạc bộ tình nguyện xứ Thanh; Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội.

10 tình nguyện viên tiêu biểu xuất sắc gồm: Phạm Thị Ngát (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vòng tay thân ái- Thái Bình); Huỳnh Văn Phê (Phụ trách lớp học tình thương Tân Lập- Bình Dương- tình nguyện viên nhiều tuổi nhất); Vũ Ngọc Trường (Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội); Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Trung tâm Nghị Lực Sống- Nghệ An); Hoàng Hiệp (Phó Bí Thư Đoàn Thanh niên phường Lam Sơn – Thành phố Thanh Hóa); Thái Thùy Linh (Chủ nhiệm Nhóm tình nguyện Tim hồng); Văn Đình Tưởng (Trưởng Câu lạc bộ - Cố vấn hoạt động công tác Đoàn - tình nguyện); Nguyễn Long Trường (Chủ cơ sở Trung tâm quảng cáo Long Trường); Hoàng Văn Đức (Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện huyện Nam Sơn); Lã Chí An (Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kon Tum).

Đối tượng xét trao Giải thưởng tình nguyện Quốc gia 2013 là các cơ quan, tổ chức chính phủ; các tổ chức tình nguyện phi chính phủ phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện được thành lập ít nhất một năm, có bộ máy quản lý điều phối ít nhất ba người và tối thiểu 20 tình nguyện viên, có quy chế tổ chức hoạt động được thống nhất và ký xác nhận bởi trưởng nhóm (tổ chức tình nguyện nước ngoài phải có văn phòng, chi nhánh hoạt động hợp pháp tại Việt Nam từ hai năm trở lên).

Các cá nhân được xét trao Giải thưởng là công dân Việt Nam tuổi từ 15 trở lên đang sinh sống tại Việt Nam, có ít nhất hai năm liên tục hoạt động tình nguyện với tư cách là tình nguyện viên, các hoạt động tình nguyện của tình nguyện viên phải thiết thực và mang lại hiệu quả cho đối tượng hưởng lợi và cho cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Các cá nhân là người nước ngoài phải từ 18 tuổi trở lên, thuộc một tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân hay một tổ chức, chi nhánh được phép hoạt động tình nguyện Việt Nam, có quá trình làm việc như một tình nguyện viên tại Việt Nam ít nhất một năm trở lên, có những đóng góp thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa, phát triển cộng đồng.

Giải thưởng tình nguyện quốc gia 2013 được phát động vào ngày 24/10. Ban Tổ chức đã nhận được 182 hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử cho giải thưởng, trong đó có 72 hồ sơ tổ chức tình nguyện; 110 hồ sơ cá nhân tình nguyện viên.

Giải tổ chức tình nguyện được bình chọn nhiều nhất trên website: Giaithuongtinhnguyen.vn được trao tặng Câu lạc bộ Tình nguyện xứ Thanh. Giải thưởng tình nguyện viên được bình chọn nhiều nhất trên website: Giaithuongtinhnguyen.vn được trao tặng anh Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Đoàn phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Giải thưởng đơn vị đề cử nhiều nhất thuộc về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Dịp này, Trung ương Đoàn phối hợp với Chương trình tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Ngày hội Tình nguyện 2013 hưởng ứng ngày Quốc tế tình nguyện (5/12) tại Công viên Thống nhất, thành phố Hà Nội, với sự tham gia của khoảng 10.000 tình nguyện viên.

Tại Ngày hội, các tình nguyện viên tham gia Chiến dịch "Tôi là tình nguyện viên" và các hoạt động ý nghĩa như “Tấm áo tình người” và “Trường đẹp cho em”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục