Lễ truy điệu Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ

Sáng 30/11, Lễ truy điệu Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ đã được cử hành trọng thể tại Lễ đường Tùng Lâm Quán Sứ, Hà Nội.

Sáng 30/11, Lễ truy điệu Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ đã được cử hành trọng thể tại Lễ đường Tùng Lâm Quán Sứ, Hà Nội.


Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, XII; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tôn giáo; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội người Cao tuổi Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Hà Nam, Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh, Thái Nguyên; Chủ tịch Ban chấp hành họ Trần Việt Nam; Viện chủ trụ trì Tùng Lâm chùa Quán Sứ, chùa Châu Long, chùa Thọ Cầu thành phố Hà Nội; chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình; chùa Nho Lâm và chùa Bình Kiều tỉnh Hưng Yên.

Dự lễ truy điệu và tiễn đưa Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, các phái đoàn tôn giáo bạn, đoàn ngoại giao tại Việt Nam, chức sắc tôn giáo và hàng ngàn tăng ni, phật tử cùng môn đồ hiếu quyến.

Trong hai ngày tổ chức lễ viếng (28 và 29/11), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Trung ương Đảng Ngô Văn Dụ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim...; các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến kính viếng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ và chia buồn cùng Môn đồ pháp quyến, hiếu quyến.

[Lễ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ]

Vô cùng thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ, nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành, các cơ quan, đoàn thể, phái đoàn tôn giáo bạn và đoàn ngoại giao tại Hà Nội đã đến viếng, gửi hoa, điện chia buồn đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, môn đồ hiếu quyến của Trưởng lão Hòa thượng.

Hàng trăm đoàn và hàng vạn tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đã đến dâng hương phúng viếng, gửi vòng hoa viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ và gửi điện chia buồn tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại Lễ truy điệu, trong niềm tiếc thương vô hạn, Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đọc Lời điếu điểm lại những cống hiến của Trưởng lão Hòa thượng với đạo pháp-dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trải qua nhiều nhiệm kỳ, gần 70 năm hoạt động, Hòa thượng đã có những cống hiến cao quý, là một trong những Trưởng lão Hòa thượng lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có những quyết sách thuận trong lẫn ngoài trong việc hoạch định chương trình hoạt động Phật sự mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, tích cực tham gia vào việc xây dựng và phát triển đất nước, kế thừa truyền thống 2000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Đối với sự nghiệp giáo dục Tăng Ni, Hòa thượng mở trường Cao cấp Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam và đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni có đầy đủ sở tu sở học, tích cực dấn thân và kiên định trong chí nguyện phụng sự đạo pháp theo phương châm của Giáo hội. Rất nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử là học đồ, môn đệ do Hòa thượng đào tạo, hoặc ảnh hưởng ân đức của Ngài, hiện nay đang đảm nhiệm các trọng trách của các cấp Giáo hội, tiếp nối sự nghiệp mà Hòa thượng đã dầy công tạo dựng.

Là bậc đống lương, thạch trụ tùng lâm, kể từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập năm 1981 đến nay, dù ở cương vị nào, Hòa thượng đều hoàn thành trọng trách, làm cho hình ảnh người Tu sỹ Phật giáo đi vào lòng người bằng những việc làm cụ thể, vì đạo nhưng không quên đời. Chính hành trạng và công đức của Hòa thượng đã viết nên trang sử rạng ngời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sau Lễ di quan được cử hành trọng thể, Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ được nhập Bảo tháp tại chùa Nho Lâm, xã Mai Động, huyện Kim Đông, Hưng Yên./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục