Lễ tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Trường Sa trên boong tàu 561

Ngay trên boong tàu 561 Hải quân, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cùng các cơ quan, ban ngành, địa phương đã tổ chức Lễ dâng hương, thả hoa xuống biển tưởng niệm các liệt sỹ hải quân.
Lễ tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Trường Sa trên boong tàu 561 ảnh 1Trên hải trình ra Trường Sa để thực hiện nhiệm vụ chúc Tết Canh Tý 2020, tại vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao (thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), ngay trên boong tàu 561 Hải quân, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cùng các cơ quan, ban ngành, địa phương đã tổ chức Lễ dâng hương, thả hoa xuống biển tưởng niệm các liệt sỹ hải quân đã anh dũng hy sinh tại quần đảo Trường Sa trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Trong ảnh: Thượng tá Nguyễn Đức Độ, Lữ đoàn phó Lữ đoàn 146 Hải quân, Trưởng đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)
Lễ tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Trường Sa trên boong tàu 561 ảnh 2Trong số các liệt sỹ hy sinh, đáng chú ý ngày 14/3/1988 đã diễn ra cuộc chiến đấu, hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong ảnh: Các chiến sỹ hải quân của Lữ đoàn 146 thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ hải quân đã anh dũng hy sinh tại quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)
Lễ tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Trường Sa trên boong tàu 561 ảnh 3Nghi thức thả vòng hoa xuống biển tưởng niệm các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh tại quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)
Lễ tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Trường Sa trên boong tàu 561 ảnh 4Thả vòng hoa xuống biển tưởng niệm các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh tại quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục