Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Chơn Thiện tại Thừa Thiên-Huế

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm và phụng tống linh quan Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo.
Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Chơn Thiện tại Thừa Thiên-Huế ảnh 1Lễ đưa tang Hòa thượng Thích Chơn Thiện. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Sáng 17/11, tại Tổ đình Tường Vân (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Lễ tưởng niệm và phụng tống linh quan Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi vòng hoa tưởng niệm Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

Đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; các tổ chức tôn giáo, các đơn vị, tập thể, cá nhân, tăng ni, phật tử trong và ngoài nước cùng đông đảo chư tôn giáo phẩm, môn đồ pháp quyến, tăng ni phật tử cùng với lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, địa phương đã viếng và thực hiện nghi lễ truyền thống, lễ truy niệm, tưởng niệm, lễ phất trần cung nghinh kim quan thăng thượng giá và lễ thỉnh kim quan nhập bảo tháp, nằm trong khuôn viên Tổ đình Tường Vân.

Tại buổi lễ, ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đọc điếu văn tưởng niệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điếu văn có đoạn: Là một cao tăng, chơn tu, dù ở cương vị là chức sắc cao cấp của Giáo hội, một công dân hay Người đại biểu của nhân dân, Hòa thượng đều tận tâm, tận lực cống hiến, vì đất nước, vì dân và luôn luôn là tấm gương tiêu biểu của Giáo hội, là cầu nối cho sự gắn bó, hòa quyện giữa đạo với đời, sống trọn theo tôn chỉ của Giáo gội Phật giáo Việt Nam "Đạo pháp - Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội."

Qua 75 năm hiện diện ở đời, với 52 năm hạ lạp, Hòa thượng đã tận tụy vì đạo pháp và dân tộc. Với trí tuệ trong sáng, đức hạnh cao vời, Hòa thượng đã để lại nhiều tiếng thơm cho đạo, cho đời, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng giáo hội vững bền, đất nước phồn vinh, góp phần đưa đất nước và Giáo hội hội nhập thế giới.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội đã cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Chơn Thiện; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có lời tưởng niệm Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện sinh năm 1942, xuất gia tại Tổ đình Tường Vân, từng du học Hoa Kỳ và tốt nghiệp Cao học về ngành Tâm lý giáo dục, tốt nghiệp Tiến sỹ Phật học tại Đại học New Delhi, Ấn Độ. Hòa thượng Thích Chơn Thiện là Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII và khóa XIV; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Trụ trì Tổ đình Tường Vân, thành phố Huế; Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Do tuổi cao, sức yếu, Hòa thượng Thích Chơn Thiện viên tịch vào lúc 10 giờ 50 ngày 8/11 (nhằm ngày 9/10 năm Bính Thân) tại Tổ đình Tường Vân, thành phố Huế.

Với những đóng góp của mình cho đạo pháp và dân tộc, Hòa thượng Thích Chơn Thiện đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân và Giáo hội ghi nhận với các phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Nhì, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận của Ban Dân vận Trung ương, Bằng Tuyên dương công đức của Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục