Lễ viếng, ký sổ tang ông Võ Chí Công tại nhiều nước

Trong các ngày từ 10-12/9, các đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang ông Võ Chí Công.

Trong các ngày từ 10-12/9, các đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang ông Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Myanmar, Bộ Ngoại giao Myanmar đã cử Tổng vụ trưởng Vụ đào tạo, nghiên cứu và ngoại ngữ, bà Yin Yin Myint đến viếng và ghi sổ tang ông Võ Chí Công.

Đại diện của 18 đại sứ quán ở Myanmar như Lào, Campuchia, Indonesia, Singapore, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ cũng đã đến viếng và ghi sổ tang. Nhiều văn phòng đại diện các công ty, doanh nghiệp và bà con Việt kiều tại Yangon đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ ông Võ Chí Công.

Sáng 12/9, Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã tổ chức trọng thể lễ viếng ông Võ Chí Công. Trong hai ngày mở sổ tang, các đoàn của Hội người Việt Nam tại các thành phố Kiev, Kharcow, Odessa, đại diện Bộ Ngoại giao nước sở tại, nhiều đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Ukraine đã tới ký sổ tang, viếng ông Võ Chí Công.

Tại Kazakhstan, đại diện của 19 đại sứ quán đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam để viếng và ký sổ tang ông Võ Chí Công.

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã treo cờ rủ trong các ngày 10-12/9 và mở sổ tang cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công vào ngày 12/9. Đến viếng và ký sổ tang có đại diện 26 đại sứ quán, trong đó có Trung Quốc, Cuba, Nhật Bản, Thái Lan, Triều Tiên...

Các hội đoàn người Việt như Hội người Việt Nam tại Séc, do ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch dẫn đầu, Hội người Séc gốc Việt do ông Giang Thành, Phó Chủ tịch thường trực dẫn đầu, cũng đến ký sổ tang.

Ngày 12/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia đã tổ chức lễ viếng và ký sổ tang ông Võ Chí Công tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Bratixlava. Đến viêng và ký sổ tang, đại diện Phủ Tổng thống thay mặt Tổng thống Cộng hòa Slovakia; đại diện Bộ Ngoại giao đã ghi lời chia buồn sâu sắc đến đất nước và gia đình nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Nhiều đại sứ, trưởng đoàn ngoại giao các nước tại Bratixlava đã đến ký sổ tang chia buồn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục