Lễ viếng ông Võ Chí Công diễn ra tại các quốc gia

Lễ viếng nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã được tổ chức  trong ngày 12/9 tại các nước như Trung Quốc và Nhật Bản.
Ngày 12/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) đã mở sổ tang viếng nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Ngay từ sáng sớm, toàn thể cán bộ, nhân viên và phu nhân, phu quân các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hong Kong và Macau đã thắp hương, mặc niệm và ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công, sau đó là đại diện Việt kiều, sinh viên, học sinh người Việt Nam tại Hong Kong.

Sau lễ viếng, bà Nguyễn Thị Nhã, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau đã ghi sổ tang, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công, nguyện phấn đấu và công tác theo tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công, xứng đáng là người cán bộ đối ngoại của Việt Nam.

Cũng trong ngày 12/9, đại diện của chính quyền Hong Kong và các Tổng Lãnh sự quán ASEAN cùng cơ quan đại diện ngoại giao nhiều nước khác tại Hong Kong đã đến viếng, chia buồn với sự mất mát lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình, các cán bộ và nhân viên của đại sứ quán và các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Nhật Bản đã tham gia lễ viếng.

Phát biểu tại lễ viếng, Đại sứ Nguyễn Phú Bình đã điểm lại những đóng góp lớn lao của nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Sau đó, những người tham dự đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ ông Võ Chí Công, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, tận tụy, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

Cũng trong ngày 12/9, đại diện cộng đồng người Việt Nam và đại diện các phái đoàn ngoại giao của nhiều nước tại Nhật Bản như Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Nga và Thái Lan đã tới viếng ông Võ Chí Công và ghi sổ tang, chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục