Lebanon cáo buộc Israel xâm phạm không phận

Ngày 6/1, thông báo của Quân đội Lebanon cho biết, sáu máy bay chiến đấu Israel đã xâm phạm không phận nước này vi phạm Nghị quyết 1710 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đạt được hồi tháng 8/2006 về chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Phong trào Hezbollah.

Ngày 6/1, thông báo của Quân đội Lebanon cho biết, sáu máy bay chiến đấu Israel đã xâm phạm không phận nước này vi phạm Nghị quyết 1710 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đạt được hồi tháng 8/2006 về chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Phong trào Hezbollah.

Theo thông báo, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 20 phút (giờ địa phương), hai máy bay chiến đấu của Israel đã quần thảo không phận của Lebanon tại khu vực Kfar Kila ở miền Nam.

Trong khi đó, bốn máy bay khác đã thực hiện các chuyến bay trên không phận những khu vực khác của Lebanon. Một máy bay do thám không người lái của Israel trước đó cũng quần thảo gần như suốt đêm 5/1 trên không phận nước này.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Ehud Olmert khi nhắc lại những điều kiện của nước này cho một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza với Phong trào Hồi giáo Hamas, đã cảnh báo các tay súng Hezbollah ở Lebanon không nên phát động bất kỳ cuộc xung đột mới nào.

Ông Ehud Olmert nói bóng gió rằng Tel Aviv sẵn sàng đáp trả ở mặt trận phía Bắc, nếu bị đe dọa./

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục