Lebanon và Syria hướng tới thời kỳ quan hệ mới

Chuyến thăm của Thủ tướng Lebanon giúp Lebanon-Syria xóa bỏ khác biệt trong quá khứ và "làm tan băng" quan hệ giữa hai nước.
Ngày 19/12, Thủ tướng Lebanon Saad Hariri bắt đầu chuyến thăm Syria hai ngày và đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Bashar an Assad, thảo luận về việc tái thiết lại quan hệ song phương vốn đang bị "đóng băng" giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của Thủ tướng Hariri sau khi chính phủ Lebanon được thành lập tháng 11 vừa qua và cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông Hariri tới Syria kể từ năm 2005, sau khi Lebanon cáo buộc Syria liên quan đến vụ ám sát Thủ tướng Raphi Hariri tại Beirut khiến quan hệ hai nước bị gián đoạn.

Phát biểu trong cuộc gặp kéo dài 3 giờ tại dinh Tổng thống, Tổng thống Syria Assad nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Hariri, đánh giá cao mối quan hệ thân thiện và chiến lược giữa hai nước, đồng thời khẳng định Syria sẽ cố gắng để phát triển mối quan hệ này trên cơ sở tôn trọng sự thống nhất và ổn định của Lebanon.

Đáp lại, Thủ tướng Hariri khẳng định Chính phủ Lebanon đang tìm kiếm việc thiết lập mối quan hệ thực chất và chiến lược với Syria nhằm đáp ứng mong muốn của hai bên, cho rằng mối quan hệ thân thiết và tốt đẹp giữa hai nước sẽ lam tăng vị thế và sức mạnh của cả Lebanon và Syria.

Cố vấn Tổng thống Syria, bà Bouthaina Shaaban cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Lebanon giúp hai bên xóa bỏ những khác biệt trong quá khứ và "làm tan băng" quan hệ giữa hai nước.

Bà Saban cũng cho biết Syria đã "phá bỏ" nghi lễ ngoại giao khi mời Thủ tướng Hariri nghỉ tại nhà khách dinh Tổng thống vốn thường chỉ dành cho quốc vương và nguyên thủ quốc gia các nước khi tới thăm Syria"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục