Lee Chong Wei tái xuất SEA Games sau 10 năm "siêu ấn tượng"

Lee Chong Wei của Malaysia đã có màn tái xuất SEA Games sau đúng 10 năm cực kỳ ấn tượng, khi chỉ mất 13 phút để đánh bại Cheng Phor Phom của Campuchia.
Lee Chong Wei tái xuất SEA Games sau 10 năm "siêu ấn tượng" ảnh 1Lee Chong Wei tái xuất ấn tượng. (Nguồn: AP)

Tay vợt người Malaysia Lee Chong Wei đã có màn tái xuất SEA Games sau đúng 10 năm cực kỳ ấn tượng, khi giành chiến thắng chóng vánh trước Cheng Phor Phom của Campuchia.

Ở trận đấu này, tay vợt cựu số 1 thế giới chỉ mất đúng 13 phút để đánh bại Cheng Phor Phom 21-10, 21-5, giúp Malaysia thắng chung cuộc 3-0 trước Campuchia ở nội dung thi đấu đồng đội.

Năm nay 32 tuổi, Lee Chong Wei đã không tham dự SEA Games cách đây đúng 1 thập kỷ và kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á tại Singapore năm nay có thể sẽ là lần cuối anh góp mặt.

"Tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng tôi thi đấu ở SEA Games. Hy vọng là tôi sẽ có khoảng thời gian đẹp với nó," cựu số 1 thế giới cho biết.

Tay vợt từng hai lần đoạt huy chương bạc Olympic hy vọng anh sẽ có trạng thái tốt nhất trước thềm giải vô địch thế giới diễn ra ở Jakarta vào tháng 8 tới, nơi anh sẽ đại diện cho Malaysia tham dự.

Lee Chong Wei đã phải nhận án cấm thi đấu trong vòng 8 tháng sau khi vô tình sử dụng một loại thuốc kích thích không được cho phép tại giải vô địch thế giới.

Sau khi mãn hạn án phạt, anh đã trở lại vô cùng ấn tượng và chiến thắng tất cả các trận đấu trong giải Sudirman Cup hồi tháng trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục