Lee Nguyễn cùng New England Revolution lên ngôi MLS miền Đông

Lee Nguyễn cùng New England Revolution đã chính thức lên ngôi vô địch MLS miền Đông, sau khi giành chiến thắng chung cuộc 4-3 trước New York Red Bulls.
Lee Nguyễn cùng New England Revolution lên ngôi MLS miền Đông ảnh 1Lee Nguyễn lên ngôi MLS miền Đông cùng New England Revolution. (Nguồn: mlssoccer.com)

Lee Nguyễn cùng New England Revolution đã chính thức lên ngôi vô địch MLS miền Đông, sau khi giành chiến thắng chung cuộc 4-3 trước New York Red Bulls ở chung kết (New England Revolution thắng 2-1 lượt đi và hòa 2-2 lượt về).

Với chiến thắng này, Lee Nguyễn và New England Revolution sẽ tiếp tục chinh phục chức vô địch giải nhà nghề Mỹ (MLS) đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Trước đó, đội bóng này đã từng 4 lần vào chung kết MLS vào các năm 2002, 2005, 2006 và 2007, nhưng chưa từng đăng quang.

Đối thủ của New England ở trận chung kết toàn MLS năm nay sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Los Angeles Galaxy và Seattle Sounders (LA Galazy đang có lợi thế sau khi giành chiến thắng 1-0 ở lượt đi).

Trận đấu trên sân Gillette diễn ra vô cùng kịch tính. New York Red Bulls trong thế buộc phải giành chiến thắng, đã chủ động dồn lên tấn công và gây sức ép lên phần sân đối phương.

Chính sự chủ động đã giúp đội khách có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 24 do công của Tim Cahill. Tuy nhiên, 4 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Charlie Davies đã gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà sau tình huống phối hợp đá phạt góc ăn ý.

Sang hiệp 2, New York Red Bulls tiếp tục gia tăng sức ép và lần thứ hai vượt lên dẫn bàn từ pha lập công của Peguy Luyindula. Nhưng đến phút 70, Davies lại sắm vai người hùng khi ấn định kết quả hòa 2-2 cho New England Revolution.

Với kết quả này, New England Revolution đã bước lên ngôi vô địch MLS miền Đông với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục