Lên án phát ngôn sai trái của Tổng Giám mục Hà Nội

Một phát biểu gần đây của Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt đang gây ra sự bất bình cho người dân Việt Nam thuộc nhiều tầng lớp và không ít người cho rằng ông không đủ tư cách đại diện cho một giáo hội lớn ngay tại Thủ đô.
Một phát biểu gần đây của Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt đang gây ra sự bất bình cho người dân Việt Nam thuộc nhiều tầng lớp và không ít người cho rằng ông không đủ tư cách đại diện cho một giáo hội lớn ngay tại Thủ đô.

“Không thể tin được một người có học như ông Ngô Quang Kiệt, có địa vị cao trong giáo hội, lại tuyên bố ‘nhục nhã’ khi cầm cuốn hộ chiếu Việt Nam,” Giáo sư-Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Năng An, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Hà Nội, nói. “Những lời nói này đã xúc phạm lòng tự hào dân tộc thiêng liêng của giới trí thức và nhân dân cả nước, trong đó có những trí thức công giáo yêu nước, đã có nhiều đóng góp với đất nước.”

Bà Trần Thị Sang, một giáo dân giáo xứ Nam Hải, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), cho hay, bản thân gia đình bà và bà con giáo dân khi chứng kiến những hình ảnh giáo dân đòi lại đất tại  42 Nhà Chung và giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội, và nhất là những lời nói của Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội thì thấy rất bức xúc. “Mến Chúa, yêu người là làm những việc thiện. Bản thân mình là người Việt Nam thì phải sống và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam,” bà khẳng định.

Sáng 20/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tiếp Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội Ngô Quang Kiệt và các giáo sĩ sau khi nhận được đơn khiếu nại trước đó một ngày của nhà thờ liên quan đến vấn đề nhà đất tại số 42 Nhà Chung. Trong phần phát biểu mà sau đó được phát trên đài truyền hình quốc gia, ông Ngô Quang Kiệt tuyên bố “chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam.”

Phát ngôn của vị Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội đã gây ra một cơn “chấn động” trong suốt một tuần qua trên cả nước.

“Chúng tôi không được học cao, hiểu rộng nhưng đông đảo giáo hữu lấy làm ngạc nhiên trước lối hành xử bất chấp luật pháp, phỉ báng Tổ quốc Việt Nam của Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt,” ông Nguyễn Văn Căn, giáo dân thuộc giáo xứ Nội Bài (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) nói. “Chúng tôi rất thất vọng trước cách nghĩ của vị bề trên này.”

Ông Un Ngoi ở huyện Đắk Lei (Kon Tum) coi phát ngôn của ông Ngô Quang Kiệt là sự xúc phạm một cách nghiêm trọng đến lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam. “Như vậy là không thể tha thứ được, ông Kiệt là người không có Tổ quốc,” người đàn ông dân tộc Giẻ Triêng này nói.

Ngày 21/9, UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn về việc cảnh cáo Tổng giám mục giáo phận Hà Nội Ngô Quang Kiệt vì vu cáo chính quyền, coi thường pháp luật, thách thức Nhà nước, trực tiếp tham gia kích động gây rối loạn trật tự.

Công văn nêu rõ những hành vi của ông Ngô Quang Kiệt trong suốt thời gian qua là có hệ thống, thể hiện rõ việc coi thường pháp luật, chưa bao giờ từ bỏ ý đồ đòi đất trái pháp luật; cho thấy ông đã không thực hiện đúng chức trách với cương vị là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, không thực hiện đúng bổn phận của một công dân đối với đất nước, dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không thực hiện đúng theo phương châm của những người có tôn giáo ở trên đất nước Việt Nam là sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Nhiều người dân Việt Nam khi được hỏi về vấn đề này đã đặt câu hỏi rằng liệu ông Ngô Quang Kiệt có còn xứng đáng là một Tổng Giám mục giáo phận giữa lòng Thủ đô nữa hay không. Ông Dương Lê, trú tại phường Trường Chinh, thị xã Kon Tum nhấn mạnh “Ông Ngô Quang Kiệt là người tự loại mình ra khỏi đất nước; người như ông Ngô Quang Kiệt chắc chắn không phải là người Việt Nam chân chính, không xứng đáng để hành đạo.”

Maria Bùi Thị Liên, 48 tuổi, là một giáo dân quê gốc Nam Định, lên sinh sống ở xứ Mường, thành phố Hòa Bình. Chị bày tỏ bức xúc: “Chúa dạy con chiên làm những điều tốt đẹp, ngược lại ông Kiệt lại xúi giục giáo dân biểu tình đòi đất, gây mất trật tự ở khu dân cư. Đặc biệt, ông đã xúc phạm lòng tự tôn dân tộc. Việc UBND thành phố Hà Nội ra văn bản cảnh cáo ông Kiệt và một số tu sĩ khác vẫn chưa đủ mạnh để răn đe, cần đề nghị Tòa thánh Vatican bãi miễn chức sắc của ông Ngô Quang Kiệt, còn chính quyền thành phố nên trục xuất vị linh mục tà đạo này ra khỏi địa phận Thủ đô.”

“Không ai có quyền phỉ báng đất nước, coi thường ông cha tổ tiên từ bao đời nay. Chỉ những kẻ phản bội lợi ích của dân tộc mới có những hành vi và lời nói như vậy,” giáo sư Nguyễn Năng An khẳng định. “Với những lời nói ngạo mạn, coi thường pháp luật, thách thức chính quyền, ông Ngô Quang Kiệt thể hiện là một người tự tách ra khỏi cộng đồng, không xứng đáng là công dân Việt Nam, không xứng đáng mang quốc tịch Việt Nam.”

Theo giáo sư An, hành vi ông Ngô Quang Kiệt cố tình xúi giục giáo sỹ và nhóm giáo dân quá khích tham gia chống đối chính quyền, làm những việc vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng... càng cho thấy ông không đủ tư cách là người đại diện cho một giáo hội lớn ngay tại Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục