Lên đỉnh Ba Vì 9 lần trong một ngày với kế hoạch Chinh phục Everest

Vận động viên đua xe đạp người Anh David Lloyd đang chuẩn bị cho cuộc hành trình chinh phục một trong những thử thách khó khăn nhất thế giới mang tên “Chinh phục đỉnh Everest”.
Lên đỉnh Ba Vì 9 lần trong một ngày với kế hoạch Chinh phục Everest ảnh 1Cua-rơ người Anh và kế hoạch lớn vào ngày 13/12. (Ảnh: Ban tổ chức)

Vận động viên đua xe đạp người Anh David Lloyd đang chuẩn bị cho cuộc hành trình chinh phục một trong những thử thách khó khăn nhất thế giới mang tên “Chinh phục đỉnh Everest”.

Cụ thể, Lloyd sẽ phải đạp xe lên tới độ cao 8.848 m so với mực nước biển. Để đạt được độ cao đó, anh sẽ phải đạp lên, đạp xuống chín lần liên tục không nghỉ trong một ngày. Đích đến là đỉnh núi Ba Vì thuộc Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội.

Hoạt động của Lloyd nhằm mục đích gây quỹ từ thiện cho tổ chức Newborns Vietnam (Anh) nhằm giảm tỷ lệ tử vong trẻ em tại Việt Nam thông qua việc đào tạo các điều dưỡng viên và bác sỹ sơ sinh.

Ông Giles Lever - Đại sứ Anh tại Việt Nam, sẽ cùng với David đạp xe một vòng núi Ba Vì. Đại sứ Lever cho biết: “Đây là một thử thách vô cùng khó khăn. Tôi tham gia một phần hành trình này vì hai lý do. Đầu tiên, tôi muốn ủng hộ hoạt động tuyệt vời của tổ chức Newborns Việt Nam, họ đã góp phần tạo sự khác biệt, đem lại cơ hội sống cho trẻ sơ sinh ở Việt Nam. Và lý do thứ hai là nhằm tôn vinh những nỗ lực của người Anh và cộng đồng đạp xe quốc tế ở Việt Nam để gây quỹ cho công việc từ thiện này.”

Thách thức “Chinh phục Đỉnh Everest” tại Việt Nam lần này của David tương đương với sáu lần chinh phục đỉnh Núi Ventoux - một trong những hành trình khó khăn và chông gai nhất của giải đua xe đạp Tour de France. Nỗ lực Chinh phục Đỉnh Everest theo cách thức này hiện đang trở nên phổ biến khắp thế giới, nhưng rất ít người đã thành công. Nếu David có thể chinh phục núi Ba Vì chín lần trong một ngày, tên anh sẽ trở thành huyền thoại của làng đua xe đạp.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục